Hồng Kông tuyển cả giáo viên chưa có bằng cấp sư phạm

GD&TĐ - Hơn 1/3 trường tiểu học ở Hồng Kông, Trung Quốc, thiếu đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, phải tuyển người chưa có bằng cấp sư phạm.

Hơn 1/3 trường tiểu học ở Hồng Kông, Trung Quốc phải tuyển giáo viên không có bằng cấp sư phạm.
Hơn 1/3 trường tiểu học ở Hồng Kông, Trung Quốc phải tuyển giáo viên không có bằng cấp sư phạm.

Số liệu chính thức mới đây từ Cơ quan Giáo dục Hồng Kông cho thấy, từ năm 2021, 12.000 giáo viên Hồng Kông đã nghỉ việc, kéo theo đó, 179 trong hơn 500 trường tiểu học không tuyển đủ giáo viên tiêu chuẩn. Con số này chiếm 1/3 số lượng trường tiểu học trong khu vực.

Do thiếu giáo viên đủ tiêu chuẩn, các trường buộc phải thuê thêm giáo viên chưa qua đào tạo nhưng có giấy phép giảng dạy tạm thời. Ở một số trường, cứ 10 giáo viên thì có đến 3 người không có chứng chỉ sư phạm.

Tỷ lệ giáo viên nghỉ việc tăng vọt lên 8,5% vào năm học 2022 – 2023. Trong khi đó, vào năm học 2018 – 2019, chỉ 120 trường tiểu học, chưa đến 1/4 tổng số trường, không có đủ giáo viên tiêu chuẩn. Số lượng giáo viên nghỉ việc chỉ chiếm 4%.

Bà Polly Chan Suk-yee, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường tiểu học Hồng Kông, nhìn nhận: “Do điều kiện tuyển dụng khó khăn, hiện nay nhiều trường buộc phải thuê sinh viên tốt nghiệp không có bằng thạc sĩ về giáo dục”.

Theo tiêu chuẩn việc làm sư phạm tại Hồng Kông, sinh viên tốt nghiệp muốn trở thành giáo viên phải đăng ký chương trình thạc sĩ giáo dục bán thời gian (PGDE).

Mỗi năm, khoảng 1.500 giáo viên được đào tạo đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sư phạm. Trước sự sụt giảm hiện nay, Cơ quan Giáo dục Hồng Kông cảnh báo sẽ cần ít giáo viên hơn trong tương lai nên chỉ tiêu tuyển sinh vào lĩnh vực sư phạm có thể sẽ giảm.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.