Hong Kong: Trường học đóng cửa trở lại vì số ca mắc nCov tăng cao kỷ lục

Hong Kong: Trường học đóng cửa trở lại vì số ca mắc nCov tăng cao kỷ lục

Tất cả trường học sẽ nghỉ hè từ thứ 2 tuần sau - Trưởng phòng GD Hong Kong Kevin Yeung cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay (10/7). Trước đó, hãng tin Hong Kong Economic Times cho biết thành phố này sẽ đóng cửa các trường học.

Hong Kong báo cáo 34 trường hợp lây nhiễm tại địa phương vào hôm qua và đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số ca mắc ở Hong Kong tăng lên sau một số tuần người dân trở lại công việc và các nhà hàng được mở cửa.

Cuối tháng 5, Hong Kong bắt đầu mở cửa trường học trở lại sau khi HS dành 4 tháng học tại nhà.

Số ca lây nhiễm mới tăng lên khiến Hong Kong thắt chặt lại các hạn chế xã hội một lần nữa. Chính phủ cho biết sẽ giới hạn công suất các nhà hàng ở mức 60% từ cuối tuần này. Mỗi bàn chỉ được phép có tối đa 8 người ngồi, trong khi đó tại các quán bar, chỉ có tối đa 4 người ngồi mỗi bàn.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ