Hong Kong triệu tập 8 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Jorn Andersen công bố danh sách tuyển Hong Kong chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam.

Hong Kong triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam tại Lạch Tray.
Hong Kong triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam tại Lạch Tray.

Trong tháng 6/2023, đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) có 2 trận giao hữu dịp FIFA Days. Đội bóng xứ Cảng thơm sẽ so tài Việt Nam trên sân Lạch Tray vào ngày 15/6 và gặp đội tuyển Thái Lan ngày 19/6 trên sân nhà.

Để chuẩn bị cho các trận đấu này, HLV Jorn Andersen đã cho gọi 34 cầu thủ. Trong số đó, có đến 8 gương mặt nhập tịch và 2 cầu thủ lai có gốc Hong Kong (Trung Quốc).

Những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Hong Kong trải đều ở các tuyến, nổi bật nhất là Paulo César (thủ môn), Hélio (trung vệ), Shinichi Chan (hậu vệ cánh), Matt Orr (tiền vệ) và Mahama Awal (tiền đạo).

Các cầu thủ này hầu hết đều thi đấu khá tốt ở vòng loại, giúp ĐT Hong Kong giành quyền đến với vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trước khi sang Việt Nam vào ngày 13/6, đội tuyển Hong Kong sẽ có trận đấu tập nội bộ với U22 Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 10/6.

Về phía tuyển Việt Nam, những ngày qua toàn đội tích cực rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sự xuất hiện của Quang Hải và cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sau một thời gian dài không được thi đấu ở Pháp, Quang Hải rất nỗ lực tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam nhằm lấy lại phong độ trước hai trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria tháng 6 tới.

Đội bóng áo đỏ cũng quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi chào đón sự gia nhập của nhóm các cầu thủ thuộc CLB Viettel và Sông Lam Nghệ An vừa kết thúc thi đấu vòng 11 V-League 2023.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (về nước ngày 10/6) và Văn Toàn (về nước ngày 12/6).

Ở đợt tập trung lần này, các cầu thủ đều đang trong giai đoạn thi đấu tại CLB nên có nền tảng thể lực và nhịp vận động rất tốt. Đây là điểm thuận lợi đối với HLV Philippe Troussier khi triển khai giáo án luyện quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ