Hơn 94% sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn có việc làm sau tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU ) vừa tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Cao Hào Thi, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trường đã và đang tiếp tục khẳng định là một địa chỉ đào tạo uy tín và chất lượng trong các trường đại học nói chung và trong khối các trường đại học ngoài công lập nói riêng.

“STU có 26 cán bộ quản lý, 97 nhân viên và 274 giáo viên; gồm 1 Giáo sư, 10 Phó giáo sư, 43 Tiến sĩ và 208 Thạc sĩ. 100% giáo viên lên lớp lý thuyết có trình độ thạc sĩ trở lên. Nhà trường vẫn đang tiếp tục phát triển các giáo viên có trình độ cao, ưu tiên trình độ tiến sĩ và học hàm từ Phó giáo sư trở lên,…”, PGS.TS Cao Hào Thi cho hay.

PGS.TS Cao Hào Thi, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Cao Hào Thi, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, trong năm học 2022-2023, STU có 6.431 sinh viên (theo học hệ Đại học chính quy, 30 sinh viên theo học Đại học liên thông chính quy. Ngày 11/11 vừa qua, STU đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 703 sinh viên thuộc các bậc học: Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học. Trong đó có 14 tân kỹ sư, tân cử nhân xuất sắc giành được danh hiệu Thủ khoa, Á khoa các bậc học. Tỷ lệ trung bình sinh có việc làm sau 1 năm là trên 61,75% tính trên số sinh viên được khảo sát và 94,18% tính trên số sinh viên có phản hồi,…

Đầu năm học mới 2023-2024, STU đón nhận 1.856 tân sinh viên khóa 2023 với chất lượng đầu vào tốt. Trong đó có nhiều thí sinh có điểm thi THPT cao đạt từ 24/30 điểm trở lên và điểm học bạ cao đạt từ 27/30 trở lên.

PGS.TS Cao Hào Thi cho biết, hiện tại 5/8 chương trình đào tạo của nhà trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức trong và ngoài nước bao gồm: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông.

“Trong tháng 10/23, STU đã thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, kết quả sơ bộ đã đạt kiểm định.

Nhà trường đặt mục tiêu đến tháng 6/2024 sẽ kiểm định xong 2 chương trình đào tạo còn lại của trường”, PGS.TS Cao Hào Thi thông tin.

Tập thể Nhà trường vinh dự nhận bằng khen của UBND TPHCM vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tập thể Nhà trường vinh dự nhận bằng khen của UBND TPHCM vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Trong năm học 2022-2023, STU vinh dự được UBND TPHCM tặng Bằng khen đối với tập thể thuộc Khối thi đua 21 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Dịp này, STU đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ năm học. Đồng thời cũng tri ân và trao kỷ niệm chương cho các thầy cô đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của nhà trường trong suốt 10 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ