Hơn 850 nghìn cử tri Bắc Ninh hân hoan trong ngày hội toàn dân

GD&TĐ - Sáng 23/5 cử tri Bắc Ninh đã nô nức đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Đồng thời, thực nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đào Hồng Lan bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2 (Ảnh Báo BN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đào Hồng Lan bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2 (Ảnh Báo BN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đào Hồng Lan dự lễ khai mạc và trực tiếp bầu cử tại Tổ bầu cử số 2, khu phố 1, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân cho biết, tất cả những cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và đảm bảo khoảng cách, thực hiện nghiêm quy định 5K.

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết, đến 9h cùng ngày (23/5) có khoảng 24% cử tri đã đi bầu cử trong tổng số 855.000 cử tri Bắc Ninh.

Theo ông Tân, phòng dịch Covid-19 Bắc Ninh tổ chức bầu cử theo các múi giờ an toàn phòng dịch cho cử tri. Riêng đối với các khu cách ly y tế thực hiện xong trong ngày 22/5.

Cử tri bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Cử tri bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

"Cử tri Bắc Ninh trong niềm vui hân hoan cùng cả nước hăng hái đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19...", ông Tân nói.

Thời tiết sáng 23/5 tại các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh đều thuận lợi, không khí khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng luật.  Cử tri đã đến dự lễ khai mạc, bỏ phiếu từ sớm và tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vì vậy, để ngày bầu cử diễn ra thành công, trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án, bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh đánh giá, tại điểm bầu cử, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh đó, cử tri đến bầu cử thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19.

"Các điểm bầu cử, cán bộ làm nhiệm vụ cũng như nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng. Qua đó, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân...", ông Tân nói.

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cũng cho biết, Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

"Tỉnh Bắc Ninh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 937 Tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo thống kê, tỉnh Bắc Ninh có tổng số 858.787 cử tri...", ông Tân thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ