Hơn 5.500 sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 26/9, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2022 cho hơn 5.500 sinh viên niên khóa 2018-2022.

Sinh viên Quách Thị Hường đến từ Khoa Kế toán - Kiểm toán, K13 bày tỏ niềm vui và xúc động tại lễ tốt nghiệp năm 2022.
Sinh viên Quách Thị Hường đến từ Khoa Kế toán - Kiểm toán, K13 bày tỏ niềm vui và xúc động tại lễ tốt nghiệp năm 2022.

Những kết quả đáng tự hào

Theo lãnh đạo nhà trường, với uy tín và chất lượng đào tạo, năm học 2018-2019 là một năm học tuyển sinh thành công với hàng trăm nghìn nguyện vọng thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường đã tuyển sinh và đón 7.370 sinh viên thuộc 32 ngành đào tạo nhập học, trong đó: 4.543 sinh viên thuộc khối ngành Công nghệ kỹ thuật và 2.327 sinh viên thuộc khối ngành kinh tế, xã hội.

Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đầu tư các điều kiện tốt nhất cho quá trình dạy học như: Hệ thống phòng Lab, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Hệ thống phòng học lý thuyết khang trang, tất cả phòng học được lắp đặt điều hòa không khí; hệ thống sân tập thể thao, khu dịch vụ sinh viên nhiều tiện ích; các câu lạc bộ đa sắc màu, các hoạt động hỗ trợ, trải nghiệm của sinh viên được đầu tư đa dạng.

Ngoài ra, đội ngũ gần 1.500 cán bộ quản lý, giảng viên trình độ cao, có kỹ năng và tâm huyết với nghề đã đồng hành cùng các sinh viên trong học tập và cuộc sống. Nhà trường tiếp tục có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, cấp học bổng cho sinh viên, tuyển dụng trong và sau thực tập tốt nghiệp, triển khai các chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp…

PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, với lịch sử 124 năm, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, cung cấp hàng vạn cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho đất nước.

PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, với lịch sử 124 năm, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, cung cấp hàng vạn cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song thầy trò nhà trường đã thích ứng linh hoạt trong giảng dạy và học tập để có được những thành tựu đáng tự hào.

Tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 là 5.533 em; trong đó số sinh viên K13 là 4.439 em. Trường có 45 em được vinh danh là sinh viên tiêu biểu trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động phục vụ cộng động; có 8 sinh viên quốc tế tốt nghiệp gồm 6 sinh viên Lào và 2 sinh viên Mô-dăm-bích.

Tại thời điểm tốt nghiệp tháng 6 năm 2022, trường đã có hơn 2.200 sinh viên tham gia khảo sát việc làm, tỉ lệ các em có việc làm là 71,5%. Đặc biệt, với mạng lưới hợp tác cùng hơn 3.000 tổ chức và doanh nghiệp, ĐH Công nghiệp Hà Nội đang khẳng định hướng đi đúng, hiệu quả trong mục tiêu gắn đào tạo với doanh nghiệp và nhu cầu xã hội.

Em Nguyễn Thị Lan đến từ Khoa Ngôn ngữ Anh bày tỏ niềm vui và ấn tượng về buổi lễ tốt nghiệp.

Em Nguyễn Thị Lan đến từ Khoa Ngôn ngữ Anh bày tỏ niềm vui và ấn tượng về buổi lễ tốt nghiệp.

Các doanh nghiệp đã tiếp nhận sinh viên thực tập, tài trợ trang thiết bị, học bổng cho sinh viên của trường, tiêu biểu như Công ty Tập đoàn KHKT Hồng Hải, Nissan Automotive Technology, Denso, Canon, May 10, Khách sạn Media... với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Năm 2022, có 93% sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp. Trong đó, có 12.160 cơ hội việc làm được trao đến cho sinh viên hàng năm thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, các hội thảo, thông báo tuyển dụng, ngày hội việc làm.

Thông điệp ý nghĩa tới sinh viên

Lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm cùng các tân cử nhân, tân kỹ sư năm 2022.

Lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm cùng các tân cử nhân, tân kỹ sư năm 2022.

Sau khi bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, PGS.TS Trần Đức Quý cũng không quên gửi tới các tân cử nhân, tân kỹ sư lời nhắn nhủ về thông điệp sống có trách nhiệm.

Vị Hiệu trưởng nhấn mạnh, hiện nay nền kinh tế số đang phát triển nhanh, những hình thức kinh tế phi truyền thống ngày càng nhiều, sản phẩm công nghệ thông tin hiện diện khắp nơi, các em nên thích nghi và thay đổi tư duy trong bối cảnh mới.

"Thầy vững tin rằng, các em đã được trang bị tốt, đặc biệt ở các giá trị sống và tầm nhìn, sẽ không vì những khó khăn trước mắt mà nản chí. Nhà trường trân trọng những nỗ lực to lớn vượt bậc của các em và luôn mong chờ những thành công mới của các em trong tương lai" - PGS.TS Trần Đức Quý, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm.

Em Hoàng Thị Thu Trang - sinh viên Khoa Quản trị khách sạn (K13) bày tỏ cảm nghĩ tại buổi lễ.

Em Hoàng Thị Thu Trang - sinh viên Khoa Quản trị khách sạn (K13) bày tỏ cảm nghĩ tại buổi lễ.

Đại diện cho hơn 5.500 sinh viên phát biểu cảm nghĩ tại chương trình, em Hoàng Thị Thu Trang - sinh viên Khoa Quản trị khách sạn (K13) bày tỏ sự tri ân tới các thầy cô giáo và bậc sinh thành đã giúp em đến được ngày hôm nay. Lòng biết ơn, danh hiệu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nữ sinh này xin dành tặng cho bố mẹ - những người luôn yêu thương, ủng hộ và dõi theo mỗi bước đường đời của mình. Nữ sinh này hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa để phát huy được năng lực bản thân, tô thắm thêm truyền thống của nhà trường...

Sinh viên Quách Thị Hường đến từ Khoa Kế toán - Kiểm toán, K13 cho biết: "Tối hôm qua em còn cảm thấy hồi hộp mong đến ngày ngày hôm nay để được lên nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu tốt nghiệp. Buổi lễ hôm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp, ca sĩ khách mời được giới trẻ yêu thích đã khuấy động hội trường. Em cũng có chút tiếc nuối khi đã khép lại thời sinh viên, nhưng em cũng rất vui và tự hào khi là sinh viên của trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội. Hiện tại em đang làm kế toán cho 1 công ty xuất nhập khẩu với mức thu nhập khá hài lòng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ