Báo cáo tổng kết kết quả đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Vinh – Phó Trưởng Khoa Sau đại học – cho biết, năm nay Nhà trường có 537 tân thạc sĩ và 14 tân tiến sĩ đủ điều kiện tốt nghiệp.
Đây đều là những học viên, nghiên cứu sinh đã vượt qua các yêu cầu nghiêm ngặt về học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận văn, luận án theo chuẩn mực đào tạo sau đại học.
Nhân dịp này, Trường ĐH Ngoại thương đã vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của học viên, nghiên cứu sinh đối với hoạt động đào tạo và phát triển của Nhà trường.
Gửi lời chúc mừng tới các tân thạc sĩ, tiến sĩ; PGS.TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương – nhấn mạnh, đào tạo sau đại học không chỉ là quá trình tiếp nhận tri thức hay trao học vị, mà quan trọng hơn là rèn luyện tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu độc lập, khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và bản lĩnh nghề nghiệp.
Nhà trường hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo có tư duy sáng tạo, năng lực hội nhập quốc tế, khả năng thích ứng với chuyển đổi số và những biến động toàn cầu, trên nền tảng các giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội.
PGS.TS Phạm Thu Hương bày tỏ kỳ vọng các tân thạc sĩ, tiến sĩ sẽ tiếp tục gắn bó với Nhà trường thông qua Cộng đồng Cựu học viên và Nghiên cứu sinh sau đại học, cùng đồng hành, chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển sự nghiệp.
Chia sẻ tại buổi lễ, tân thạc sĩ Dương Ngọc Dũng cho rằng, tinh thần học tập suốt đời chính là chìa khóa để làm chủ kỷ nguyên mới. Anh khẳng định sẽ tiếp tục lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp dưới mái trường Ngoại thương, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
Trong khi đó, tân tiến sĩ Đinh Văn Hoàng – giảng viên Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, Trường ĐH Ngoại thương – chia sẻ, quãng thời gian làm nghiên cứu sinh là hành trình nhiều thử thách nhưng giàu giá trị, giúp ông trưởng thành không chỉ về kiến thức mà còn về tư duy học thuật và ý chí.
Theo tân tiến sĩ, các hội thảo, workshop khoa học do Nhà trường và Khoa Sau đại học tổ chức đã tạo điều kiện quan trọng để nghiên cứu sinh tiếp cận chuẩn mực học thuật quốc tế, qua đó hoàn thiện năng lực nghiên cứu và công bố khoa học.
Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh thành quả học tập, nghiên cứu của mỗi cá nhân, mà còn là không gian kết nối ý nghĩa giữa các thế hệ học viên, giảng viên và Nhà trường. Với nền tảng tri thức vững chắc và tinh thần đổi mới sáng tạo, các tân thạc sĩ, tân tiến sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị và luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.