Hơn 4,5 triệu ca mắc nCov toàn cầu, châu Âu đối mặt với làn sóng bệnh dịch kép

Hơn 4,5 triệu ca mắc nCov toàn cầu, châu Âu đối mặt với làn sóng bệnh dịch kép

Giám đốc WHO tại châu Âu, tiến sĩ Hans Kluge cảnh báo châu lục này có thể đối mặt với làn sóng kép của bệnh dịch vào mùa thu này khi Covid-19 quay trở lại cùng với cúm mùa. Ông cho rằng đây là lúc chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ 2 khi tỷ lệ mắc nCov đang có xu hướng giảm.

Theo ông Kluge, tăng các nguồn lực y tế, xây dựng thêm tòa nhà trong các bệnh viện, bổ sung các đơn vị chăm sóc cơ bản và tăng cường phải là ưu tiên hàng đầu.

Mỹ có 1.455.598 ca mắc Covid-19, gồm 25.250 ca mới. Số ca tử vong là 86.873 ca, gồm 1.676 ca mới. TT Mỹ Donald Trump đang huy động quân đội để phân phát vaccine Covid-19 khi nó có sẵn và sẽ tập trung trước vào người cao tuổi Mỹ. Ông tin rằng sẽ có vaccine vào cuối năm nay và mục tiêu của Nhà trắng khi đó là có 300 triệu liều. 

Dự liệu của TT Trump dường như trái ngược với Giám đốc Anthony Fauci của Viện các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia. Ông Fauci cho rằng khó có thể có vaccine vào mùa thu năm sau.

Tây Ban Nha có 272.646 ca mắc, gồm 1.551 ca mới. Số ca tử vong là 27.321, gồm 217 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2 sau một cuộc khảo sát kháng thể toàn quốc cho thấy khoảng 5% dân số 47 triệu người Tây Ban Nha đã mắc Covid-19.

Nga có 252.245 ca mắc, gồm 9.974 ca mới. Số ca tử vong là 2.305, gồm 93 ca mới. TT Putin hôm qua cho biết cuộc khủng hoảng virus corona đang đỡ căng thẳng ở Nga khi số ca mới hàng ngày đã giảm xuống dưới mức 10.000 lần đầu tiên trong gần 2 tuần. 

TT Nga cho rằng những nỗ lực đẩy lùi dịch được ưu tiên hàng đầu trong các tuần qua. Điện Kremlin tuần này bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa quốc gia dù số ca mắc vẫn có xu hướng tăng.

Anh có 233.151 ca mắc, gồm 3.446 ca mới. Số ca tử vong là 33.614, gồm 428 ca mới. Anh đã phê chuẩn xét nghiệm kháng thể Covid-19 và phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnsonn cho đây là một bước đột phá. 

Các xét nghiệm kháng thể, còn được gọi là xét nghiệm huyết thanh học, cho biết ai đã nhiễm bệnh mặc dù chưa rõ sự hiện diện của kháng thể đối với Covid-19 có giúp một người miễn dịch vĩnh viễn hay không.

Brazil có 202.918 ca mắc, gồm 13.761 ca mới. Số ca tử vong là 13.993 ca, gồm 835 ca mới. Theo giới chuyên gia, điểm nóng dịch Covid-19 tại Mỹ Latin này có thể có số ca mắc cao hơn 12-15 lần so với số liệu được công bố do năng lực xét nghiệm còn hạn chế. 

Tòa án tối cao Brazil cho phép chính quyền bang và địa phương tự xác định các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19. Điều này ngược lại với mong muốn của TT Bolsonaro - người luôn thúc đẩy các bang dỡ bỏ các hạn chế để giảm tổn thất kinh tế.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Pháp có 178.879 ca mắc (gồm 810 ca mới), Đức có 174.975 ca mắc (877 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 144.749 ca (1.635 ca mới), Iran có 114.533 ca (1.808 ca mới), Trung Quốc có 82.929 ca (3 ca mới), Ấn Độ có 81.997 ca (3.942 ca mới), Peru có 80.604 ca (4.298 ca mới), Ả rập xê út có 46.869 ca (2.039 ca mới), Chile có 37.040 (2.659 ca mới), Singapore có 26.098 ca (752 ca mới), Hàn Quốc có 10.991 ca (29 ca mới), Indonesia có 16.006 ca (568 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ