Hơn 400 thầy cô ở Điện Biên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 20/3, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024.

Trao giấy khen cho các giáo viên thành tích cao trong Hội thi.
Trao giấy khen cho các giáo viên thành tích cao trong Hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024 có sự tham gia của gần 430 giáo viên đến từ 2 cấp học (cấp Tiểu học với 241 giáo viên, cấp trung học phổ thông với 188 giáo viên). Hội thi diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 12/3, đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra.

Các giáo viên tham gia Hội thi đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị chu đáo nội dung thi. Hoạt động giáo dục, bài giảng tham gia dự thi được chuẩn bị công phu, hình thức phong phú, đa dạng. Cách thức tổ chức hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục thể hiện rõ việc đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục theo quan điểm lấy người học làm trung tâm.

Kết thúc Hội thi, có 178/188 giáo viên cấp trung học phổ thông được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 100% giáo viên cấp tiểu học được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ tổng kết.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ tổng kết.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên ghi nhận, biểu dương các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã phối hợp tổ chức Hội thi theo đúng tiến độ và kế hoạch, thể lệ, tổ chức chấm thi khách quan, công tâm. Đồng thời chúc mừng các giáo viên dự thi đã đạt kết quả tốt đẹp.

“Hội thi tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích giáo viên nâng cao khả năng tự học, tự bồi dưỡng. Hội thi thực sự trở thành một hoạt động chuyên môn thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, cụ thể hóa đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29” – ông Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ.

Trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.

Trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Hội thi tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các cá nhân, tập thể trong từng cấp học, từng đơn vị trong toàn ngành.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi và 57 giáo viên thành tích cao trong Hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ