Hơn 400 quân nhân Nga trở về từ Syria

GD&TĐ - Hơn 400 quân nhân từ các lực lượng quân cảnh Nga đã trở về căn cứ của họ ở Chechnya sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Syria – người đứng đầu cơ quan báo chí của Quân khu phía nam, ông Vadim Astafyev cho biết hôm nay (4/12).

Quân nhân Nga tại Syria
Quân nhân Nga tại Syria

Theo đó, ông Astafyev nói rằng 400 quân nhân của tiểu đoàn quân cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài 3 tháng bao gồm hoạt động đảm bảo an toàn công cộng, hộ tống các đoàn cứu trợ, hỗ trợ các khu định cư…

Lực lượng quân cảnh sẽ về tới nhà mình trong tuần này, họ di chuyển bằng máy bay thuộc Không lực Nga để về sân bay Mozdok ở Bắc Ossetia.

Trong một diễn biến khác, lực lượng khủng bố IS đã tấn công vào một xe tăng của quân đội Syria đang di chuyển qua Albukamal ở Deir Ezzor vào tuần này. Theo đó IS đã dùng tên lửa và phá hủy một xe tăng của quân đội Syria.

Gần đây IS đã chuyển sang tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng, thay vì cố gắng chiếm giữ lãnh thổ ở Deir Ezzor.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ