Hơn 8.000 vị trí tại ngày hội việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2026

GD&TĐ - Ngày 21/7, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng kết hợp với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026. 

Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.
Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Với chủ đề "Kết nối cơ hội - Mở lối tương lai", Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thu hút 78 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 5.537 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực: giáo dục - đào tạo - nhân lực; tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - bất động sản; du lịch - khách sạn - nhà hàng - vui chơi giải trí; kinh doanh - thương mại - dịch vụ khác; sản xuất - kỹ thuật - xây dựng; công nghệ thông tin - truyền thông - marketing; vận tải - logistics - hàng không…

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng trình độ đại học trở lên là 1.151 vị trí, cao đẳng 760 vị trí, trung cấp 261 vị trí, sơ cấp 376 vị trí, công nhân kỹ thuật 382 vị trí và lao động phổ thông 2.607 vị trí.

Các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, phỏng vấn trực tiếp và cung cấp thông tin về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, cũng như nhu cầu nhân lực trong thời gian tới. Ngoài thông tin tuyển dụng tại Ngày hội việc làm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng còn vận hành cổng thông tin kết nối sinh viên và doanh nghiệp trong tuyển dụng.

truong-dai-hoc-ngoai-ngu-da-nang.jpg
Nhiều sinh viên năm cuối tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội việc làm năm 2026.

PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, giáo dục đại học không chỉ hướng đến việc đào tạo người học tốt nghiệp, mà còn phải giúp họ nhận diện năng lực, thích ứng với thay đổi và tạo ra giá trị cho xã hội.

Với thế mạnh về ngoại ngữ, văn hóa và quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng xác định phát triển năng lực hội nhập và năng lực nghề nghiệp là trọng tâm. “Ngoại ngữ không còn đơn thuần là một công cụ giao tiếp. Ngoại ngữ là năng lực cạnh tranh, cầu nối hội nhập và là "hộ chiếu nghề nghiệp" để người trẻ bước vào thị trường lao động trong nước và quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nhắn gửi đến sinh viên: "Đừng chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu nghĩ về nghề nghiệp. Hãy chuẩn bị cho tương lai từ hôm nay và hãy nhớ: ngoại ngữ là lợi thế lớn, nhưng để đi xa hơn, các em cần kết hợp lợi thế ấy với chuyên môn, công nghệ, kỹ năng mềm, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến".

749652266-1050655734353152-292963601712496179-n.jpg
Ngày hội việc làm 2026 thu hút sự tham gia của sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm.

Trương Quốc Bảo Anh, sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết: "Tuy mới chuẩn bị bước vào năm học thứ hai nhưng em vẫn tham gia Ngày hội việc làm để biết thêm thông tin về thị trường lao động, yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với ứng viên với một số vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề em đang học để có thể chuẩn bị các kỹ năng cần thiết".

Dịp này, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp, đối tác trong các lĩnh vực hàng không, du lịch - nghỉ dưỡng, công nghệ, dịch vụ, sản xuất và phát triển nhân lực.

Các thỏa thuận hợp tác mở ra nhiều cơ hội thiết thực trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, sinh viên có thêm cơ hội bước vào môi trường làm việc thực tế, tham gia các mô hình như “Học kỳ doanh nghiệp”, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình sau tốt nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

WorldSkills không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương

WorldSkills không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương

GD&TĐ - Khi WorldSkills kết thúc, một hành trình mới bắt đầu. Những gì học được sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trong sự nghiệp và có thể trở thành nguồn cảm hứng giúp người khác theo đuổi ước mơ của họ.