Hơn 34 triệu người mắc nCov toàn cầu, kế hoạch vaccine của WHO cần thêm tài trợ

GD&TĐ - Hôm qua (30/9), thế giới đã có 34.162.958 ca mắc Covid-19 sau khi có thêm 308.833 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu là 1.108.101 ca, gồm 6.092 ca mới – trang tin Worldometer cho biết.

Châu Âu đang tăng cường giám sát cúm gà trong bối cảnh phải chiến đấu với Covid-19.
Châu Âu đang tăng cường giám sát cúm gà trong bối cảnh phải chiến đấu với Covid-19.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng đã đến lúc các nước bắt đầu sử dụng tiền từ các kế hoạch phục hồi và ứng phó Covid-19 của mình để tài trợ cho kế hoạch vaccine toàn cầu của WHO. Chương trình ATC-Accelerator và cơ sở COVAX của WHO đến nay đã nhận được 3 tỉ USD nhưng cần thêm 35 tỉ USD nữa. Tổ chức này đặt mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều vaccine Covid-19 vào cuối năm tới, bên cạnh đó là 245 triệu lần điều trị và 500 triệu xét nghiệm.

“ACT-Accelarator cung cấp cách thức an toàn và chắc chắn duy nhất để mở cửa lại nền kinh tế toàn cầu nhanh nhất có thể. Một nỗ lực phát triển vaccine ở một số nhỏ quốc gia sẽ không thể mở được cánh cửa nền kinh tế toàn cầu và khôi phục kinh tế” – ông Guterres nói.

Trong khi đó tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ đang tiến hành thử nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn 3. Họ có kế hoạch cung cấp vaccine này cho toàn cầu. Chủ tịch và là CEO Alex Gorsky cho biết công ty dự kiến dành 500 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và bắt đầu vận chuyển lô thuốc này vào giữa năm sau.

Tại châu Âu, khi đang chống chọi với làn sóng dịch thứ 2, các quốc gia Liên minh châu Âu phải tăng cường việc giám sát khả năng bùng phát dịch cúm gà trong tự nhiên và các nông trại. Đây là cúm lây mạnh cho các loài gia cầm, chim nhưng nguy cơ lây cho con người được xem là tương đối thấp. Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ lây cho người, tất cả được khuyên không chạm vào chim, gia cầm đã chết mà không đeo đồ bảo vệ phù hợp.

Anh hôm qua báo cáo 7.108 ca mắc Covid-19 mới, đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này có số ca mắc vượt 7.000 ca. Thủ tướng Boris Johnson sẽ có cuộc họp đưa ra biện pháp mau chóng kiềm chế làn sóng dịch thứ 2. Hiện các biện pháp phong tỏa đã được áp dụng trên khắp cả nước. Anh đang tăng cường xét nghiệm với hơn 200.000 ca mỗi ngày so với dưới 100.000 ca hồi đầu đại dịch.

Tại Ấn Độ, các trường học, rạp chiếu phim, bể bơi sẽ được phép mở cửa trở lại sau nhiều tháng phong tỏa - Bộ Nội vụ cho biết hôm qua mặc dù các chuyên gia cảnh báo đất nước rộng lớn này đang trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới. Đến nay Ấn Độ có 6,2 triệu người mắc sau Mỹ. Số ca tử vong ở đây đã lên tới hơn 97.000 ca.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn dần dần khởi động lại các hoạt động để cứu nền kinh tế bị tổn hại nặng nề do lệnh phong tỏa, trong đó hàng triệu người, đặc biệt là người nghèo bị mất sinh kế. Tại một số bang, HS tuổi từ 14-17 tuổi được quay lại lớp học vào tuần trước nhưng tuyên bố mới trên có ảnh hưởng tới tất cả các trường.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ