Thế giới đạt kỷ lục buồn về số ca tử vong do Covid-19

GD&TĐ - Hôm qua (29/9), thế giới có thêm 277.916 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 33.822.664 ca. Số ca tử vong là 1.011.773 ca, gồm 5.635 ca mới. Hiện có hơn 25 triệu người đã hồi phục và gần 7,7 triệu người đang điều trị.

Thế giới đạt kỷ lục buồn về số ca tử vong do Covid-19

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết “một triệu người hiện đã qua đời vì dịch Covid-19 và nhiều người khác đang đau khổ vì đại dịch. Đây là một mốc buồn cho thế giới nhưng vẫn có tia hy vọng khuyến khích chúng ta bây giờ và trong tương lai gần”.

Người đứng đầu WHO nói rằng Thái Lan, Italy, Uruguay và Pakistan nằm trong số các nước đã cố gắng kiềm chế được sự lây lan của virus chết người thông qua các biện pháp y tế cộng đồng khác nhau. “Không quan trọng dịch bùng phát ở quốc gia nào, không bao giờ là quá muộn để xoay chuyển tình thế” – ông nói.

Ông Tedros cho rằng các quốc gia và xã hội cần thực hiện 4 bước để ngăn chặn dịch bùng phát, đó là tránh các sự kiện có thể tăng khả năng lây nhiễm, bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương để giảm tử vong, tuân thủ các biện pháp y tế công cộng như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang cũng như xét nghiệm và truy tìm tiếp xúc.

“Mặc dù cột mốc trên khiến chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm nhưng đây cũng là thời điểm để tất cả chúng ta xích lại gầ nhau, đoàn kết, chống lại loại virus này. Lịch sử sẽ đánh giá chúng ta về những quyết định mà chúng ta làm và không làm trong những tháng tới. Hãy nắm bắt cơ hội và bắc cầu biên giới quốc gia để cứu mạng người và sinh kế” – ông Tedros nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố: “Thế giới của chúng ta đã tới một mốc đau đớn, một triệu sinh mạng đã mất đi do đại dịch Covid-19. Đó là con số rất buồn. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được đánh mất cuộc sống của mỗi người. Họ là những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp. Nỗi đau còn nhân lên gấp bội vì sự căn bệnh quái ác này”.

Tuy nhiên, “vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đối với sự lây lan của virus, mất việc làm, GD bị gián đoạn, cuộc sống bị biến động. Chúng ta có thể vượt qua thách thức này, nhưng chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm. Trách nhiệm của lãnh đạo, của khoa học, của sự đoàn kết rất quan trọng và thông tin sai lệch có thể gây chết người” – ông nói và kêu gọi việc duy trì giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay.

Trên thế giới, châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch khi bắt đầu vào các tháng mùa đông. Châu lục này đã có gần 5 triệu ca mắc, gồm 56 ngàn ca mới. Số ca tử vong là là hơn 221 ngàn ca, trong đó có 833 ca mới.

Tại Anh, hôm qua Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội báo cáo 7.143 ca mắc Covid-19 mới và đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện. Trong khi đó, số ca tử vong mới là 71 người.

Tại Italy, cố vấn Walter Ricciardi của Bộ trưởng Y tế cho biết nước này vẫn chưa vượt được qua làn sóng dịch thứ nhất. Ông lưu ý Italy đã cố gắng làm phẳng đường biểu thị số ca mắc vốn đã tăng lên do hành vi của người dân trong mùa hè và đầu mùa thu. Tỷ lệ mắc trong ngày ở Italy ở mức 200-300 ca mỗi ngày hồi tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, cuối tháng 7, con số này đã tăng lên và vượt 1.000 ca từ 21/8. Trong suốt tháng 9, số ca mắc trung bình mỗi ngày là 1.500 ca.

Tại Đức, chính phủ sẽ đưa ra đề xuất với các quốc gia liên bang của nước này nhằm tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc tăng lên ở châu Âu. Theo đó, Thủ tướng Merkel có thể sẽ khuyến nghị thiết lập giới hạn 25 người cho các cuộc họp riêng và 50 người đối với các sự kiện công cộng. Ngoài ra, các quán bar, nhà hàng và trung tâm giải trí phải tiếp tục thu thập thông tin khách hàng và có thể bị phạt 50 euro nếu cung cấp thông tin không chính xác.

Tại Nga, thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm qua tuyên bố kỳ nghỉ lễ của trường học sẽ kéo dài thêm 2 tuần bắt đầu từ 5/10 do số ca mắc Covid-19 tăng lên. Ngoài ra, các cơ sở GD hoặc chăm sóc trẻ em dưới sự quản lý của chính quyền Moscow sẽ dừng hoạt động trong 2 tuần.

Theo Worldometer/Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ITN

Bài học giá trị cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Nhiều nhà khoa học, giảng viên đã thảo luận phương thức GD HSSV về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng trong GD quốc phòng và an ninh hiện nay.