Hơn 32.200ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy cao

GD&TĐ - Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 45.600ha rừng dễ xảy ra cháy, tổng diện tích rừng khô hạn có khả năng cháy cao trên 32.200ha.

Diễn tập tình huống khi xảy ra cháy rừng.
Diễn tập tình huống khi xảy ra cháy rừng.

Ngày 25/3, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 32.200ha rừng khô hạn có khả năng cháy cao.

Trong đó, dự báo cháy cấp III (cấp cao) hơn 20.200 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) gần 11.500 ha, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) trên 570ha.

Những khu vực có diện tích rừng có nguy cơ cháy cao tập trung chủ yếu tại Vườn Quốc gia U Minh hạ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; Sở Chỉ huy Thời chiến và rừng cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối…

Hiện tại, các đơn vị quản lý rừng, chủ rừng đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai quyết liệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng, phương tiện, hậu cần; chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin).

Các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa.

Ngoài việc trang bị dụng cụ, máy móc cần thiết, một số đơn vị quản lý rừng còn ứng dụng công nghệ hiện đại như camera tầm nhiệt, Flycam để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng.

pcccr-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kiểm tra vận hành thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị, địa phương, qua đó động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Ngày 22/3, trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời đã xảy ra vụ cháy rừng thuộc phạm vi rừng giao khoán cho hộ dân. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp dập tắt đám cháy. Qua thống kê, vụ cháy làm thiệt hại khoảng gần 1 ha rừng 5-6 tuổi của 3 hộ dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.