Đây cũng là năm học đầu tiên ngành Giáo dục Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn.
Sau 3 tháng nghỉ hè, sáng 28/8, sân trường tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh trở lại không khí đông vui khi học sinh các cấp có mặt đầy đủ, gặp gỡ thầy cô và bạn bè, ổn định tổ chức lớp học và chuẩn bị cho năm học mới.
Tại Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh), học sinh trở lại trường tại 3 cơ sở và các điểm trường. Ngay từ đầu buổi sáng, giáo viên các lớp tổ chức làm quen, kiểm tra danh sách, sắp xếp chỗ ngồi và ổn định nền nếp.
Trước đó, nhà trường đã tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1. Với các khối lớp còn lại, ngày tựu trường được dành để học sinh làm quen với giáo viên, bạn bè và lớp học mới. Liên đội nhà trường tổ chức một số hoạt động ngoài trời, trò chơi dân gian nhằm tạo không khí gần gũi, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập sau thời gian nghỉ hè.
Tại Trường Tiểu học Nam Hà (phường Thành Sen), giáo viên các khối lớp cũng tập trung ổn định tổ chức ngay trong buổi tựu trường. Học sinh được làm quen với giáo viên, sắp xếp chỗ ngồi, xây dựng nội quy lớp học và bầu ban cán sự lớp tạm thời. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời trao đổi với học sinh và phụ huynh về việc phối hợp duy trì nền nếp trong năm học.
Không khí tựu trường cũng diễn ra tại các trường THCS, THPT trên địa bàn. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường để gặp gỡ thầy cô, bạn bè, ổn định nền nếp và chuẩn bị kế hoạch học tập cho năm học mới.
Tại Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú), gần 700 học sinh các khối 6, 7, 8 có mặt đông đủ trong ngày tựu trường. Trước đó, nhà trường đã tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 9.
Đối với học sinh lớp 6, giáo viên chủ nhiệm có mặt từ đầu buổi để tiếp nhận lớp, kiểm tra danh sách, sắp xếp chỗ ngồi và làm quen với học sinh. Giáo viên cũng tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe của học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp trong quá trình học tập.
Trong khi đó, học sinh các khối lớp khác tham gia vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới.
Ông Nguyễn Ngọc Hóa, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Vịnh, cho biết: "Nhà trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị và phân công đội ngũ giáo viên phù hợp với từng khối lớp. Mục tiêu là tạo không khí vui tươi, an toàn, giúp học sinh nhanh chóng ổn định nền nếp và bước vào năm học mới”.
Năm học 2026-2027, Trường THCS Tân Vịnh sẽ sáp nhập với Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Thạch Trung, lấy tên Trường THCS Quang Trung. Cơ sở chính đặt tại Trường THCS Quang Trung, cùng các phân hiệu tại Thạch Trung và Tân Vịnh, với quy mô hơn 2.000 học sinh.
Theo ông Hóa, việc sắp xếp trường học chắc chắn đặt ra một số khó khăn trong giai đoạn đầu, song tập thể nhà trường xác định đoàn kết, phối hợp để nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng dạy học.
Năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh vừa hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Trong đó, khối mầm non từ 233 trường còn 70 trường; tiểu học từ 220 trường còn 56 trường; THCS và TH-THCS từ 148 trường còn 74 trường. Toàn tỉnh còn 30 trường THPT, giảm 8 trường. Khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 5 trung tâm, giảm 5 đầu mối.
Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường có một trường ở mỗi cấp học. Riêng 16 xã, phường tổ chức trường liên cấp TH-THCS thay cho trường tiểu học riêng.
Hà Tĩnh dự kiến bố trí lại 3.006 cán bộ quản lý, nhân viên tại các cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp. Sau sắp xếp dự kiến bố trí 2.214 người, số dôi dư là 792 người.
Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp nhằm sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trong năm học đầu tiên sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra là bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, duy trì hoạt động dạy học ổn định và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Trước đó, ngày 24/8, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức tựu trường cho khoảng 67.000 học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12.
Trong đó, học sinh lớp 1 có thời gian làm quen với trường, lớp, thầy cô và nền nếp học tập trước khi bước vào chương trình chính thức. Với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc tựu trường sớm giúp các em chủ động củng cố kiến thức, xây dựng kế hoạch học tập, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.