Giá nhiều đầu sách được điều chỉnh giảm, song tình trạng thiếu cục bộ một số sách bài tập, sách bổ trợ vẫn khiến việc chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập gặp không ít khó khăn.
Nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu
Chỉ ít tuần nữa, năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu, thị trường sách giáo khoa tại Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Tại các nhà sách, cửa hàng phát hành và đại lý trên địa bàn tỉnh, lượng phụ huynh, học sinh đến tìm mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập tăng mạnh.
Năm nay, việc nhiều đầu sách được điều chỉnh giảm giá đã góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực đó, thị trường vẫn ghi nhận tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách bài tập và sách bổ trợ.
Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng sách lớn trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm diễn ra khá nhộn nhịp từ đầu tháng 8. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con đến lựa chọn sách giáo khoa và đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Không chỉ các cửa hàng tại trung tâm, hệ thống đại lý ở các xã cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể so với thời điểm đầu hè.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết: “Giá nhiều đầu sách năm nay giảm so với năm trước nên gia đình cũng tiết kiệm được một khoản chi phí. Tôi tranh thủ mua sớm để nếu còn thiếu cuốn nào thì vẫn có thời gian bổ sung trước khi các cháu tựu trường”.
Để đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh cùng hệ thống phát hành đã chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng ngay từ đầu kỳ nghỉ hè.
Hàng triệu bản sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống đã được nhập về và nhanh chóng phân phối đến hơn 100 đại lý, điểm bán trên toàn tỉnh, tạo điều kiện để phụ huynh có thể mua sách ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển đến trung tâm.
Bà Trương Thị Ninh - Cửa hàng Sách 58 Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay từ đầu hè, chúng tôi đã chuyển sách về các đại lý trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng đón hàng trăm lượt phụ huynh và học sinh đến tham quan, lựa chọn, mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Việc phân phối sớm giúp giảm áp lực vào thời điểm cận năm học mới”.
Không chỉ thuận lợi hơn về nguồn cung, năm nay nhiều phụ huynh còn phấn khởi khi giá sách giáo khoa được điều chỉnh giảm. Theo đó, hàng nghìn cuốn sách tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh đã được cập nhật theo mức giá mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhiều đầu sách giảm từ 10-13%, riêng các đầu sách tiếng Anh giảm trên 40%, góp phần giảm đáng kể chi phí chuẩn bị năm học cho các gia đình có từ hai con đi học trở lên.
Tuy vậy, thực tế thị trường cho thấy việc cung ứng sách chưa thật sự đồng bộ. Một số đầu sách bài tập, sách bổ trợ và vở bài tập ở một số khối lớp chưa được cung cấp đầy đủ, khiến nhiều phụ huynh phải mua theo từng đợt thay vì có thể hoàn thiện trọn bộ sách trong một lần.
Theo các đơn vị phát hành, nguyên nhân của tình trạng thiếu cục bộ chủ yếu tập trung ở một số đầu sách bài tập và sách đang trong quá trình chỉnh lý, tái bản nên thời gian phát hành chậm hơn dự kiến. Vì vậy, dù nguồn sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng nhu cầu, một số tài liệu đi kèm vẫn chưa được chuyển về đầy đủ.
Chủ động hỗ trợ học sinh
Trong khi các đơn vị phát hành khẩn trương hoàn thiện nguồn cung, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh cũng chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phụ huynh và học sinh tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa trước ngày tựu trường.
Trong bối cảnh một số đầu sách và sách bài tập Kết nối tri thức và cuộc sống chưa được cung ứng đầy đủ, các nhà trường đã chủ động kết nối nhiều đơn vị phát hành, đồng thời xây dựng các phương án hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Trường Tiểu học Thạch Quý (phường Thành Sen), do trường nằm gần các nhà sách nên nhiều phụ huynh chủ động mua sách bên ngoài, trong khi một số khác đăng ký mua thông qua thư viện nhà trường. Từ tháng 6, thư viện đã đặt mua một số bộ sách phục vụ giáo viên nghiên cứu tập huấn, tuy nhiên đến nay vẫn còn thiếu một số đầu sách.
Theo rà soát của nhà trường, sách giáo khoa các khối lớp 4 và 5 cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, khối lớp 1 hiện vẫn thiếu hai cuốn Bài tập Toán tập 1 và tập 2; riêng lớp 4 còn thiếu sách Lịch sử và Địa lí do đơn vị xuất bản đang thực hiện chỉnh lý nội dung nên chưa kịp phát hành.
“Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động hỗ trợ phụ huynh liên hệ với nhiều đơn vị cung ứng sách và thiết bị giáo dục để đặt mua theo nhu cầu của học sinh. Đối với các loại sách bài tập và sách bổ trợ, do nguồn cung còn hạn chế nên nhà trường vẫn tiếp tục tìm kiếm để đáp ứng đầy đủ trước khi năm học mới bắt đầu”, cô Nguyễn Thương Huyền - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Thạch Quý, cho biết.
Không chỉ tập trung bảo đảm nguồn sách cho năm học mới, nhiều năm qua thư viện nhà trường còn duy trì mô hình tủ sách dùng chung nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào cuối mỗi năm học, thư viện đều gửi thư ngỏ vận động phụ huynh tặng lại sách giáo khoa cũ. Sau khi tiếp nhận, sách được phân loại, sắp xếp thành từng bộ theo từng khối lớp để trao tặng hoặc cho học sinh mượn sử dụng trong suốt năm học.
“Năm học này, do toàn trường chuyển sang sử dụng bộ sách giáo khoa mới nên thư viện không triển khai vận động quyên góp sách như mọi năm. Riêng bộ sách Cánh Diều đã sử dụng trước đây vẫn được bảo quản cẩn thận, sắp xếp thành từng bộ và xây dựng phương án trao tặng cho các trường có nhu cầu để giáo viên tham khảo, phục vụ công tác chuyên môn”, cô Huyền chia sẻ.
Tại Trường Tiểu học Hương Liên (xã Phúc Trạch), năm học 2026 - 2027 nhà trường có 206 học sinh, trong đó có 22 học sinh dân tộc, gồm 18 học sinh dân tộc Chứt và 4 học sinh dân tộc Mường.
Nhà trường đã trang bị cơ bản đầy đủ sách giáo khoa phục vụ giáo viên nghiên cứu, giảng dạy. Đối với học sinh, phần lớn phụ huynh chủ động đặt mua sách tại các nhà sách. Tuy nhiên, một số đầu sách và sách bài tập chưa được cung ứng đầy đủ.
Ông Đặng Khánh Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên cho biết: “Để bảo đảm học sinh có đủ sách trước năm học mới, nhà trường đã tích cực hỗ trợ phụ huynh kết nối với nhiều đơn vị cung ứng sách giáo khoa và thiết bị giáo dục. Đối với các loại sách bài tập, sách bổ trợ chưa có nguồn cung, nhà trường tiếp tục tìm kiếm, cập nhật thông tin để kịp thời hỗ trợ phụ huynh”.
Đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua Sở GD&ĐT Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm bằng việc hỗ trợ sách giáo khoa cho các em. Năm học 2026-2027, theo kế hoạch, sở sẽ tiếp tục cấp 22 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ 22 học sinh dân tộc đang học tại Trường Tiểu học Hương Liên, góp phần bảo đảm mọi học sinh đều có đủ điều kiện học tập ngay từ đầu năm học mới.
Các đơn vị phát hành trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các nhà xuất bản để đẩy nhanh tiến độ bổ sung những đầu sách còn thiếu. Đồng thời, ngành chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng hoặc mua sách từ các nguồn không rõ xuất xứ. Phụ huynh nên đăng ký nhu cầu thông qua nhà trường hoặc lựa chọn các cửa hàng, đại lý phát hành uy tín để được bảo đảm về chất lượng, giá bán và kịp thời bổ sung những đầu sách còn thiếu khi nguồn hàng được cung ứng trong thời gian tới.