Hơn 300 giáo viên Quảng Trị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tặng cờ lưu niệm cho các Phòng GD&ĐT, đơn vị tham gia hội thi.
TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tặng cờ lưu niệm cho các Phòng GD&ĐT, đơn vị tham gia hội thi.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay có hơn 340 giáo viên đến từ 130 trường học có cấp THCS trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thi, ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức vào thời điểm ngành giáo dục cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, sôi nổi và ý nghĩa đối với ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị và cả nước.

Ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả hội thi là những bông hoa ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ông Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả hội thi là những bông hoa ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của xã hội vào sự tham gia giáo dục học sinh. Bên cạnh đó, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp.

Hội thi cũng góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các trường học. Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện tự học, sáng tạo, học hỏi truyền đạt phổ biến kinh nghiệm trong giảng dạy đối với giáo viên phổ thông.

Hơn 300 giáo viên Quảng Trị tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.
Hơn 300 giáo viên Quảng Trị tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.

“Không chỉ đạt chuẩn về nghề nghiệp theo quy định, các thầy cô còn là những giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố. Các thầy, cô đã đề xuất nhiều biện pháp có tính khả thi áp dụng vào hoạt động giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Hy vọng các thầy cô tham gia hội thi sẽ nỗ lực hết mình, mỗi phương pháp, tiết dạy của các thầy cô trên lớp là sản phẩm trí tuệ, thể hiện tài năng sư phạm của mình”, ông Phương nhấn mạnh.

Giáo viên tham dự Hội thi.
Giáo viên tham dự Hội thi.

Các giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ trải qua các nội dung: thi trình bày phương pháp, thi thực hành dạy trên lớp. Giáo viên thi ở nhiều môn: Toán, Văn, Anh, Giáo dục công dân, Tổ hợp KHXH, Lịch sử, tổ hợp môn KHTN, Hóa, Sinh, Công nghệ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.