Hơn 300 cây vợt tham gia Giải bóng bàn cán bộ, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 1/4, Giải bóng bàn cán bộ, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023 đã chính thức khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi fair play và cống hiến.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi fair play và cống hiến.

Giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với khối các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội. Giải diễn ra trong hai ngày, từ ngày 1/4, đến hết ngày 2/4.

Giải quy tụ hơn 300 cây vợt là cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ 32 cơ sở giáo dục đào tạo khu vực Hà Nội.

Theo TS Hướng Xuân Nguyên - Trưởng Ban tổ chức Giải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, đây là Giải nằm trong hệ thống giải đấu do Hội Thể thao đại học chuyên nghiệp Hà Nội, ủy quyền cho Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đăng cai tổ chức.

Các đoàn tham dự Giải.
Các đoàn tham dự Giải.

Qua đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng của cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội. Thông qua Giải này, các cơ sở đào tạo thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất; đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bóng bàn nói riêng, các môn thể dục thể thao trong nhà trường nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.