Hơn 30 năm thắp sáng ước mơ học chữ cho hàng nghìn hội viên

GD&TĐ - Công tác xóa mù chữ tại Huế không những là câu chuyện của người khiếm thị, mà còn minh chứng sức mạnh từ tình thương và trách nhiệm cộng đồng.

Các người khiếm thị TP Huế nhận bằng khen ở lễ tổng kết lớp học kỹ năng đọc viết chữ Braille.
Các người khiếm thị TP Huế nhận bằng khen ở lễ tổng kết lớp học kỹ năng đọc viết chữ Braille.

Từ mục tiêu cao đẹp hội viên “được học chữ, có việc làm ổn định cuộc sống” của những ngày đầu thành lập (28/10/1993), Hội Người mù TP Huế đã biến mục tiêu ấy thành hiện thực cho hơn một nghìn hội viên khiếm thị qua hành trình hơn 3 thập kỷ bền bỉ xóa mù chữ Braille.

Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển (1993-2023), Hội Người mù TP Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, công tác xóa mù chữ Braille đóng vai trò nền tảng, giúp hàng nghìn hội viên vượt qua mặc cảm tự ti, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống.

Xuất phát điểm từ khát vọng học tập

Khi mới thành lập vào ngày 28/10/1993, tài sản duy nhất của Hội Người mù Huế chỉ là ước mơ của những người mù về một tổ chức giúp họ được học chữ, học nghề, có việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống. Qua điều tra, khảo sát, Hội nhận thấy đa số người mù có trình độ dân trí thấp, ít có cơ hội học hành, đặc biệt là những người mù trẻ, bị mù bẩm sinh.

Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua các chính sách như: Chỉ thị số 51-CT/TW (1989) và Luật Người khuyết tật (2010), cùng với sự nỗ lực của tập thể Hội, công tác giáo dục đã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.

Công tác xóa mù chữ Braille bắt đầu được triển khai mạnh mẽ. Lớp học xóa mù chữ đầu tiên cho cán bộ hội được tổ chức vào năm 1994 tại Trung tâm Nuôi dưỡng Xã hội An Hòa. Trên cơ sở đó, Hội đã cử nhiều cán bộ, hội viên tham gia các khóa đào tạo giáo viên. Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học chữ và vận động xã hội, Hội người mù đã mở được 84 lớp xóa mù chữ Braille, đào tạo cho 1.129 hội viên.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi địa phương, Hội còn phối hợp với các tỉnh hội bạn như Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, cử giáo viên của Hội đi giảng dạy các lớp xóa mù chữ Braille cho hội viên tại địa phương đó.

Nâng bước trẻ em mù trên con đường học vấn

Một nhiệm vụ đáng quan tâm khác là việc giáo dục trẻ em mù. Qua số liệu điều tra, có gần 300 trẻ em mù nằm trong độ tuổi học đường, phần lớn các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và cuộc sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình.

untitled2.jpg
Học sinh mù TP Huế học chữ Braille.

Với tình thương và trách nhiệm, Ban Chấp hành Hội đã quyết tâm mở lớp học xóa mù chữ Braille cho trẻ em. Lớp học xóa mù chữ tiên phong mở vào ngày 20/11/1995 chiêu sinh tổng cộng 7 em, mượn tạm cơ sở tại nhà số 21 Yết Kiêu, Phường Thuận Hòa, TP Huế (là tài sản của Ngân hàng Công thương). Tại đây, các em được xóa mù chữ Braille, dạy phục hồi chức năng, làm quen với cuộc sống tự lập.

Đến năm 2000, để đáp ứng yêu cầu phát triển, Hội đã thành lập Trung tâm Giáo dục – Hướng nghiệp – Phục hồi chức năng trẻ em mù. Hoạt động của Trung tâm khẳng định hiệu quả rõ rệt từ đó đến nay. Đã có 192 học sinh mù được tham gia đào tạo về văn hóa, hướng nghiệp và học nghề. Đáng chú ý, 24 em trong số đó đã tốt nghiệp Đại học, Trung học chuyên nghiệp. Từ những đôi tay run rẩy lần đầu chạm chữ nổi, các em giờ đây tự tin bước vào đời, chứng minh rằng mất đi ánh sáng đôi mắt không có nghĩa là mất đi tương lai.

2.jpg
Tặng quà động viên cho học sinh mù tại TP Huế.

Duy trì kiến thức và “xóa đói thông tin”

Bên cạnh công tác xóa mù chữ cơ bản, Hội Người mù TP Huế còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và kiến thức cho hội viên. Hội đã duy trì tổ chức thành công các hội thi kỹ năng đọc viết nhanh chữ Braille hàng năm, cùng với hội thi tin học dành cho người mù. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được áp dụng vào chương trình dạy cho người mù tại Huế.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng thư viện với hơn 500 đầu sách chữ nổi, chữ đen và trên 2.500 báo băng, truyện nói, phục vụ nhu cầu học tập, nghe và đọc của cán bộ, hội viên. Hội cũng cấp phát 1.184 Radio, Cassette, và 110 đồng hồ nói cho hội viên vùng sâu, vùng xa, góp phần thiết thực vào công tác "xóa đói thông tin".

untitled.jpg
Nhờ công tác xóa mù chữ tại TP Huế hơn 30 năm qua với hơn 1.000 hội viên biết được con chữ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác giáo dục và xóa mù chữ, Hội Người mù TP Huế đã góp phần làm thay đổi nhận thức của chính hội viên, giúp họ xóa bỏ mặc cảm tự ti, vươn lên nâng cao đời sống tinh thần và cải thiện rõ nét đời sống vật chất.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP Huế, nhấn mạnh: “Chữ Braille chính là đôi mắt thứ hai của người mù. Xóa mù chữ Braille không chỉ là dạy cách đọc viết, mà chính là trao cho người mù chìa khóa để mở cửa tri thức, tự tin hòa nhập xã hội và làm chủ cuộc đời mình.

Những kết quả ấy có được nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là các chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật; cùng tinh thần “tàn nhưng không phế” và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Người mù TP Huế.

2s-148.jpg
Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP Huế (phải) nhận hoa chúc mừng của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế) dịp lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 1993-2023.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục xác định xóa mù chữ và nâng cao trình độ học vấn cho người mù là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ