Hơn 2.400 cán bộ quản lý và giáo viên An Giang tiếp cận sách giáo khoa lớp 5

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 qua hình thức trực tuyến đến 317 điểm cầu với 2.450 CBQL và GV tham dự.

An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5
An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5

Trong 3 ngày, từ ngày 4/3 đến 6/3, Sở GD&ĐT An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long (thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo, có ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang; ông Võ Văn Quới - Trưởng phòng GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT.

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 được tổ chức qua hình thức trực tuyến đến 317 điểm cầu với 2.450 CBQL và GV trên địa bàn An Giang cùng tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó giám đốc Sở GD& ĐT An Giang nhắc nhở cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện việc chọn sách giáo khoa đúng theo tinh thần hướng dẫn tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Quy chế hướng dẫn của UBND tỉnh An Giang, tất cả vì lợi ích của học sinh.

Đồng thời, lãnh đạo ngành giáo dục An Giang cũng nhắn nhủ cán bộ, giáo viên sắp xếp thời gian dự hội thảo đầy đủ để làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị công tác.

CBQL và GV lớp 5 tham dự hội thảo.

CBQL và GV lớp 5 tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các giáo sư, tiến sĩ, chủ biên, tác giả trình bày những điểm mới về nội dung, cấu trúc và định hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của 2 bộ sách “Chân trời sáng tạo”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long đã gửi sách mẫu và tài liệu trước để giáo viên tiếp cận, nghiên cứu. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn đưa lên website (taphuan.nxbgd.vn) nguồn học liệu phong phú, đa dạng giúp giáo viên dễ khai thác và vận dụng trong quá trình dạy học.

Cán bộ quản lý và giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) tham dự hội thảo trực tuyến.

Cán bộ quản lý và giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) tham dự hội thảo trực tuyến.

Đây là 2 bộ sách sẽ được chọn đưa vào sử dụng giảng dạy trong trường tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2024 – 2025.

Hội thảo giúp các cấp quản lý, các giáo viên nắm bắt được nội dung cơ bản SGK lớp 5 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Từ đó, có căn cứ để chọn lựa sách đảm bảo “chuẩn mực, khoa học, hiện đại”, phù hợp với đối tượng học sinh từng bậc học và điều kiện của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.