Công an TPHCM: 'Không còn chen lấn, vượt đèn đỏ khi áp dụng Nghị định 168'

GD&TĐ - Sau hơn một tuần triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình giao thông tại TPHCM có những chuyển biến tích cực rõ rệt.

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM thông tin cho báo chí.
Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM thông tin cho báo chí.

Theo Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TPHCM, từ ngày 1 đến 7/1, lực lượng CSGT đã xử lý 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.333 phương tiện, tước 2.091 giấy phép lái xe.

Tổng số tiền phạt ước tính lên đến 42,5 tỷ đồng.

Nhờ đó, người dân đã chấp hành luật giao thông tốt hơn, ý thức tự giác tăng cao. Không còn cảnh chen lấn, vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè. Văn hóa uống rượu bia rồi lái xe được cải thiện. Người dân chủ động sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ sau khi uống rượu bia.

Thông tin từ PC08 cho biết, từ ngày 1/1 tới nay, đơn vị này cũng đã tiếp nhận 87 thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông từ người dân.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, nhận định Nghị định 168 đã tạo ra hiệu ứng tích cực ngay từ những ngày đầu áp dụng.

Ông Lợi cho rằng việc tuân thủ luật giao thông là cần thiết. Điều này sẽ đảm bảo dòng xe di chuyển an toàn, trật tự và văn minh hơn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Người dân cung cấp thông tin phản ánh vi phạm cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, không xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Vì đâu học trò hành văn kém?

GD&TĐ - Từ ngày còn học Tiểu học, sau mỗi bài tập làm văn, khi thầy cô trả bài, chúng tôi sẽ nhận được bài thi với rất nhiều nét mực màu đỏ chỉnh sửa lỗi.

Ảnh minh họa: INT

Tối ưu cánh tuabin gió phát điện

GD&TĐ - Nghiên cứu mới đã đánh dấu bước tiến quan trọng, trong việc thiết kế và chế tạo mẫu cánh tuabin gió dành riêng cho vùng tốc độ gió thấp.

Để có thể bảo vệ con mình khỏi ô nhiễm không khí trong nhà, phụ huynh cần thực hiện một số phương pháp cụ thể. Ảnh: INT

Hiểm họa về sức khỏe tâm thần

GD&TĐ - Hàng loạt nghiên cứu cho thấy, các hạt mịn trong khí quyển có liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư phổi, chứng mất trí, trầm cảm và ADHD cao hơn.