Hơn 2.000 cây cảnh trưng bày tại Triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh An Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/9, tại Công viên huyện An Dương, TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh huyện An Dương năm 2022.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Lễ khai mạc triển lãm sáng 8/9.

Lễ khai mạc triển lãm sáng 8/9.

Theo kế hoạch, Triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh huyện An Dương năm 2022 được tổ chức từ ngày 8/9 đến 17/9 tại Công viên An Dương.

Triển lãm có sự tham gia của các Hội sinh vật cảnh của 32 tỉnh thành trên cả nước, và 14 đơn vị quận huyện của thành phố Hải Phòng với hơn 2.000 tác phẩm hoa, cây cảnh.

Triển lãm và hội chợ có sự tham gia của các Hội sinh vật cảnh đến từ 32 tỉnh, thành.

Triển lãm và hội chợ có sự tham gia của các Hội sinh vật cảnh đến từ 32 tỉnh, thành.

Triển lãm có quy mô trên 100 gian hàng thương mại, trưng bày hơn 5000 tác phẩm gồm đá quý, đá phong thủy, gỗ mỹ nghệ, tranh tượng dân gian, sứ mỹ nghệ cao cấp, đồ cổ;…Huyện An Dương có hơn 800 tác phẩm tham gia triển lãm đợt này.

Người yêu thích cây cảnh tham quan, thưởng thức vẻ đẹp của cây.

Người yêu thích cây cảnh tham quan, thưởng thức vẻ đẹp của cây.

Ông Lê Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện An Dương chia sẻ: Triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh huyện An Dương nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hội tụ những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa, tiêu biểu về sinh vật cảnh của các vùng miền và toàn quốc; đồng thời quảng bá, giới thiệu các sản phẩm sinh vật cảnh của các nghệ nhân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đến nhân dân và những người đam mê nghệ thuật trên cả nước.

Hơn 2.000 sản phẩm hoa, cây cảnh trưng bày tại Triển lãm và hội chợ.

Hơn 2.000 sản phẩm hoa, cây cảnh trưng bày tại Triển lãm và hội chợ.

Nhân dịp này nhân dân, người đam mê sinh vật cảnh có cơ hội chiêm ngưỡng, thưởng thức những tác phẩm tinh tế của thiên nhiên với sự chế tác, tác động từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.