Hơn 200 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Khánh Hòa được xuất viện

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 17h ngày 17/8 đến 7h sáng nay (18/8) tỉnh có thêm 208 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện, nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22/7 đến nay lên 2.810 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 18/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 17 giờ ngày 17/8 đến 7 giờ ngày 18/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 36 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, TP. Nha Trang 26 ca, TP. Cam Ranh 4 ca, huyện Diên Khánh 5 ca, huyện Cam Lâm 1 ca. Trong số ca mắc mới, có 4 ca ghi nhận tại cộng đồng, còn lại ở các khu cách ly tập trung, phong tỏa, cách ly tại nhà.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 4.842 ca mắc Covid-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc.

Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 2.668 ca, thị xã Ninh Hòa 1.611 ca, huyện Diên Khánh 237 ca, huyện Vạn Ninh 163 ca, huyện Cam Lâm 78 ca, TP. Cam Ranh 69 ca, huyện Khánh Vĩnh 15 ca, huyện Khánh Sơn 1 ca.

Toàn tỉnh đã truy vết được 4.947 F1 và 11.853 F2. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 289 địa điểm; lấy 305.996 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 1.990.331 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Nha Trang siết chặt quản lý tại khu cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Chiều 17/8, UBND TP. Nha Trang đã có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm tại khu cách ly y tế vùng có dịch Covid-19.

Theo UBND TP. Nha Trang, thời gian qua, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực rất lớn trong công tác  phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy vẫn còn một số người dân vẫn chưa nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, còn phớt lờ sự cảnh báo, không chấp hành nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch của chính quyền.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn có biểu hiện chủ quan, lơ là trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng “chặt bên ngoài, lỏng bên trong”, nhất là ở các khu cách ly y tế vùng có dịch Covid-19.

Yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung rà soát và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các văn bản có liên quan của UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ;

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các cán bộ phụ trách công tác chống dịch của thôn/tổ...

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch tại địa phương; nếu không có biện pháp quản lý, kiểm tra và xử lý kiên quyết, để dịch bệnh tiếp tục bùng phát, lan rộng trên địa bàn quản lý thì sẽ bị xử lý, kiểm điểm nghiêm minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.