Hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên thi vào 10 trong tiết trời oi nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/6, hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Thí sinh Hưng Yên tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: TG.
Thí sinh Hưng Yên tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: TG.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sáng nay thời tiết oi nóng. Tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, từ 6 giờ sáng, đông thí sinh và phụ huynh đã có mặt. Nhiều thí sinh lấy sách vở môn Ngữ văn ra ôn lại trong khi số khác trò chuyện rôm rả.

Thí sinh Vũ Phương Chi, học sinh Trường THCS Long Hưng, cho biết, từ hôm qua, em đã rà soát kỹ càng đồ dùng được phép mang vào phòng thi trước khi cùng mẹ đến điểm thi. Nhà gần trường nhưng em đến sớm để vơi bớt cảm giác hồi hộp và để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Vì Trường THPT Văn Giang là trường tốt trên địa bàn, nhiều thí sinh đăng ký nên Chi có phần tâm lý. Nhưng Ngữ văn là môn thế mạnh nên Chi tự động viên bản thân sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt bài thi sáng nay.

Đưa con đến điểm thi nhưng ông Bùi Văn Quang, 41 tuổi, chưa vội ra về mà dựng xe trên vỉa hè, trông vào điểm thi. Ông bố chia sẻ: Thời tiết mấy hôm nay oi nóng nên tôi lo lắng cháu đi thi bị mệt và căng thẳng. Vì thế, tôi gọi cháu dậy sớm đến điểm thi để tranh thủ lúc còn mát mẻ. Đợi con vào phòng thi xong thì tôi sẽ ra về.

Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi. Ảnh: TG.

Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi. Ảnh: TG.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên, để kỳ thi diễn ra an toàn, những nội dung của quy chế thi đã được quán triệt kỹ lưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi và yêu cầu phải làm tốt những nhiệm vụ được giao.

Ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng. Việc thực hiện xét duyệt tuyển sinh đảm bảo chính xác, khoa học, minh bạch, đúng nguyên tắc và các quy định. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành.

Sáng 3/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: TG.

Sáng 3/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: TG.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024 có 16.857 thí sinh tham dự, giảm gần 400 nghìn thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Toàn tỉnh có 28 điểm thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 3-4/6. Trong đó, ngày 3/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Toán. Ngày 4/6, thí sinh làm Bài thi tổng hợp và các môn chuyên.

Trước đó, chiều 2/6, thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 11.000 học sinh, tăng 500 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ