Hơn 15 tỷ đồng chi trả chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa thống nhất chủ trương chi trả hơn 15 tỷ đồng chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

Bà Mai Thị Duyên giáo viên đã về hưu ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sự việc với phóng viên Báo GD&TĐ.
Bà Mai Thị Duyên giáo viên đã về hưu ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sự việc với phóng viên Báo GD&TĐ.

Hàng trăm giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), sắp được nhận khoản trợ cấp chính sách mà họ đã chờ đợi nhiều năm qua.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa vừa có thông báo thống nhất chủ trương chi trả hơn 15 tỷ đồng chế độ cho các nhà giáo này, bao gồm giai đoạn từ năm học 2012-2013 đến năm học 2020-2021.

Quyết định này được đưa ra dựa trên đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa. Nguồn kinh phí chi trả sẽ được lấy từ nguồn cải cách tiền lương đang để lại cấp huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, Báo GD&TĐ từng có bài viết "Vì sao nhiều giáo viên ở Thanh Hoá chưa nhận được chế độ trợ cấp?", phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên tại Hoằng Hóa chưa được nhận phụ cấp, dù đã cống hiến nhiều năm trong việc giảng dạy học sinh khuyết tật.

Ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa, đã xác nhận những phản ánh của giáo viên là hoàn toàn chính xác. Ông cho biết, huyện vẫn chưa chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật trong giai đoạn từ năm học 2012-2013 đến năm học 2020-2021, chiếu theo Nghị định số 28/2012 của Chính phủ.

hh.jpg
Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Cũng theo ông Khoa, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc thực hiện chính sách chi trả tiền trợ cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy trẻ khuyết tật trong các lớp hòa nhập cộng đồng, UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã ban hành công văn triển khai. Dự toán ban đầu về nhu cầu kinh phí cho giai đoạn này ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Do thời gian kéo dài, cộng thêm sự biến động về hiệu trưởng và giáo viên tại các nhà trường; công tác rà soát, phê duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện trở nên phức tạp... Điều này đã dẫn đến việc chi trả chế độ bị chậm trễ kéo dài cho đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), hàng trăm giáo viên vẫn đang "mòn mỏi" chờ đợi chế độ phụ cấp dạy học sinh khuyết tật từ năm học 2012-2013 đến năm học 2020-2021.

Bà Mai Thị Duyên, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Nga Trung (Nga Sơn), là một trong số đó. Dù đã nghỉ hưu vào năm 2021 sau 30 năm công tác và hoàn tất hồ sơ phụ cấp cho năm học 2019-2020 (khi bà dạy lớp có học sinh khuyết tật), bà vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Bà Duyên cùng nhiều giáo viên khác bày tỏ sự bức xúc về việc chậm trễ. Họ cho rằng các đồng nghiệp ở nhiều huyện khác đã được truy lĩnh đầy đủ, trong khi huyện Nga Sơn vẫn không có động thái giải quyết. Do đó, bà Duyên và nhiều giáo viên đã về hưu đang tiếp tục gửi đơn lên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đề nghị chỉ đạo UBND huyện Nga Sơn sớm giải quyết vụ việc.

Tương tự, cô giáo Hà Thị Việt Nga, Trường TH&THCS Bình Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa), cũng chia sẻ tình trạng phụ cấp bị đình trệ, ảnh hưởng quyền lợi của nhiều giáo viên. Cô Nga cho biết, dù danh sách chi tiết số tiền đã được chuyển về các trường từ lâu, nhưng giáo viên vẫn phải chờ đợi. Thậm chí, có giáo viên đã nghỉ hưu 5 năm nhưng vẫn chưa nhận được phụ cấp. Điều này cho thấy những tồn tại, bất cập lớn trong khâu chi trả và thực hiện chính sách, gây thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ