UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa quyết định chi hơn 7,8 tỷ đồng để thanh toán chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo hình thức giáo dục hòa nhập từ năm học 2012-2013 đến 2020-2021.
Quyết định do ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, ký ngày 16/6/2025. Kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2025 (70% phần tăng thu ngân sách cấp huyện so với dự toán tỉnh giao năm 2024).
Việc chi trả dựa trên các quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP và 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, phụ cấp dành cho nhà giáo giảng dạy học sinh khuyết tật.

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên ở Yên Định "mỏi mòn" chờ phụ cấp, dù đã tham gia giảng dạy học sinh khuyết tật trong nhiều năm.
Bà Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Định, xác nhận nhiều giáo viên từng có đơn thư phản ánh vì chậm chi trả chế độ. Nguyên nhân việc này do thời gian thực hiện kéo dài gần 10 năm khiến hồ sơ bị thiếu, phức tạp; quá trình hoàn thiện đòi hỏi giáo viên và nhà trường phải tìm lại nhiều loại giấy tờ, minh chứng.
Bà Khuyên cho biết, UBND huyện đã xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa để đảm bảo việc chi trả đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.