Hơn 1.400 sinh viên Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) trao bằng cho 1.403 tân cử nhân, kỹ sư; 80 thạc sĩ và 2 tiến sĩ.

Lê Đăng Khoa, thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế TPHCM nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Lê Đăng Khoa, thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế TPHCM nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Lễ tốt nghiệp đại học và sau đại học năm 2023 được Trường Đại học Quốc tế tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/12.

Trong số 1.403 tân cử nhân và tân kỹ sư, khoảng 300 cử nhân tốt nghiệp từ chương trình liên kết 4+0 với Đại học West of England, 17 cử nhân tốt nghiệp từ chương trình liên kết 4+0 với Đại học Andrews.

Năm 2023, Trường Đại học Quốc tế có 22 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 412 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Trường vinh danh thủ khoa với Phạm Thị Lan Anh, tân cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, thủ khoa khối ngành Kinh doanh - Quản lý với số điểm 91,2/100; Lê Đăng Khoa, kỹ sư ngành Kỹ thuật Không gian, thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Kỹ thuật với số điểm 93,2/100.

Ngoài ra, trường trao 25 huy chương bạc cho 25 tân cử nhân, tân kỹ sư của 12 khoa, bộ môn với số điểm tốt nghiệp từ 80 điểm đến 89 điểm. Trường cũng dành phần thưởng tuyên dương 140 nữ kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi để tôn vinh những sinh viên nữ học nhóm ngành kỹ thuật.

Tân cử nhân, kỹ sư Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tân cử nhân, kỹ sư Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Với 82 nghiên cứu sinh, học viên cao học tốt nghiệp năm nay, nhiều học viên tham gia viết các bài báo nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao như Trần Vân Nhi, ngành Công nghệ Sinh học với 5 bài báo chuẩn ISI, Scopus, trong đó có 3 bài là tác giả chính.

Trần Vân Nhi cũng có 2 bài báo tạp chí trong nước, trong đó có 1 bài là tác giả chính. Đây cũng là học viên tốt nghiệp khối ngành Khoa học Kỹ thuật có GPA cao nhất 94,4/100.

Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ năm nay của trường cũng có 14 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài Scopus Q1 và 2 bài Q2. Tỷ lệ trung bình bài báo năm nay của nghiên cứu sinh là 7 bài/người.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế nhắn nhủ học trò bằng câu nói của Nhà Vật lý học người Anh Stephen Hawking: “Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, luôn có những việc bạn có thể làm và thành công. Mấu chốt là ở chỗ đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Mặc dù mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ khi còn trẻ, bị liệt toàn thân và phải ngồi xe lăn trong phần lớn cuộc đời còn lại nhưng Stephen Hawking đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, trở thành một trong các nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.

"Sự thành công không phụ thuộc vào may mắn, mà nó là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và sự nỗ lực không ngừng của chính bản thân. Các em đã được trang bị một nền tảng vững chắc để đối mặt với thế giới bên ngoài. Vì vậy hãy tự tin vào những kỹ năng và hiểu biết của mình, sự kiên nhẫn và tinh thần chinh phục sẽ là công cụ quý báu giúp các em đạt được thành công vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống", ông Đinh Đức Anh Vũ nói.

Theo báo cáo của Trường Đại học Quốc tế, đến nay, sau 17 khóa tốt nghiệp đại học và 11 khóa tốt nghiệp cao học, trường đã đào tạo được 11.231 cử nhân và kỹ sư; 1.028 thạc sĩ, tiến sĩ.

Từ năm 2012 đến nay, hầu hết sinh viên có việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp. Trung bình, tỷ lệ này hàng năm là 95%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ