215 cán bộ, chiến sĩ công an tốt nghiệp ngành Luật

GD&TĐ - Trường Đại học Luật TPHCM trao bằng cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học cho 302 sinh viên, trong đó 215 người là học viên các lớp Công an.

Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật TPHCM ngày 28/10. Ảnh: HCMULAW
Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật TPHCM ngày 28/10. Ảnh: HCMULAW

Ngày 28/10, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân luật cho 302 tân cử nhân hình thức vừa làm vừa học.

Trong số này, 110 học viên lớp Công an K14A, 105 học viên lớp Công an K14B và 87 học viên K25 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: HCMULAW

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: HCMULAW

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng hơn 300 tân cử nhân Luật, đồng thời khẳng định: Nhà trường luôn đặt mục tiêu và chất lượng trong tất cả các chương trình đào tạo, các tân cử nhân nhận bằng hôm nay có thể tự tin vận dụng kiến thức đã tiếp thu được vào quá trình làm việc và cuộc sống.

Theo PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, ngoài kiến thức pháp luật thực định, phương pháp luận, tư duy pháp lý và thái độ làm việc là các yếu tố giúp giúp người học vươn lên và thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Đó định hướng của nhà trường trong quá trình đào tạo.

Hiện, Trường Đại học Luật TPHCM triển khai đa dạng các loại hình và hệ đào tạo. Ngoài hệ đại học chính quy, nhà trường tuyển sinh và đào tạo hơn 1.000 học viên theo hình thức vừa làm vừa học văn bằng 1, văn bằng 2 và các khóa ngắn hạn theo chuyên đề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trung úy Đỗ Văn Linh giảng dạy cho hàng nghìn học sinh trên cả nước. Ảnh: NCCC

Lớp học 0 đồng của Trung úy Công an

GD&TĐ - Với trên 250 nghìn người theo dõi, gần 3 triệu người truy cập mỗi tháng, Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” trở thành lớp học online môn Văn miễn phí của nhiều giáo viên và học sinh trong cả nước.

Minh họa/INT

Môi trường số an toàn

GD&TĐ - “Bình dân học vụ số” phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh của trái tim, là tư duy thông minh của khối óc, hành động quyết liệt của mỗi người dân...