Hơn 13 tấn hạt điều thải loại suýt lọt ra thị trường Tết

GD&TĐ - Nhà chức trách tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện 4 cơ sở kinh doanh 13,3 tấn hạt điều không đủ chất lượng. Toàn bộ số tang vật đã được mang đi tiêu hủy.

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này vừa ra các quyết định xử phạt đối với 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhân hạt điều và các loại thực phẩm chế biến sẵn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, sử dụng hạt điều không đạt chuẩn người dùng có thể sẽ bị tiêu chảy do nấm mốc. Nghiêm trọng hơn, những hạt điều để lâu và bảo quản không đúng cách sẽ bị nhiễm nấm Aspergilus – một loại nấm đốc hại có thể sinh ra chất gây ung thư...

Cụ thể, các hộ kinh doanh bị xử phạt gồm: Hộ kinh doanh của bà Diệp Thị Châu (thôn 6, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng); hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng; hộ kinh doanh của bà Đặng Thị Minh Thìn, cùng thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng và hộ kinh doanh của bà Trần Thị Anh Đào (khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long).

Theo đó, 4 chủ hộ kinh doanh bị xử phạt mỗi người 17,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ gần 13,3 tấn hàng hóa thực phẩm là tang vật vi phạm.

Trong đó đáng chú ý có hơn 5,8 tấn gồm các loại: Điều rang muối, điều rang ớt tỏi, điều socola, điều chanh sả... là loại sản phẩm đang được người dân ưa sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Sáng 16/1, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.