Bắt xe tải chở gần 3,5 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

GD&TĐ - Sáng 25/5, Công an Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết: Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan Thú y tỉnh làm các thủ tục để  tiến hành tiêu hủy 3,5 tấn nội tạng động vật nhập lậu

Xe tải chở nội tạng động vật thối khi đi qua địa phận Thủy Phù - Thị xã Hương Thủy bị CSGT Hương Thủy bắt giữ
Xe tải chở nội tạng động vật thối khi đi qua địa phận Thủy Phù - Thị xã Hương Thủy bị CSGT Hương Thủy bắt giữ

Trước đó vào chiều tối 24/5, tại ngã ba đường tránh Huế (thuộc địa phận thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), lực lượng CSGT - Công an thị xã Hương Thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 43C-13.267 do tài xế Trần Ngọc Giàu (trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 52 thùng xốp chứa gần 3,5 tấn sản phẩm nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy.

Nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
 Nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng (không có giấy kiểm dịch của thú y, trên mỗi thùng không có tem kiểm dịch...) và khai nhận vận chuyển số nội tạng trên từ Đà Nẵng ra Huế và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Sau khi thu giữ số nội tạng trên, cơ quan công an đã thông báo cho lực lượng thú y tiến hành bơm thuốc tiêu độc khử trùng và tiến hành tiêu hủy.

Theo lời khai của tài xế số nội tạng động vật thối này được đưa từ Đà Nẵng ra Huế và chuyển đi các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

GD&TĐ - Vào mùng 1/2 âm lịch, các gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật cúng thần linh, gia tiên cầu mong mọi người trong gia đình may mắn và khỏe mạnh.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu cơ hội du học Đức tại một sự kiện do Trường Đại học Việt Đức tổ chức. Ảnh: Hà An

Nghị định 51/2026/NĐ-CP: Đậm tính thực tế và nhân văn

GD&TĐ - Quy định cho phép xóa hoặc miễn nghĩa vụ bồi hoàn chi phí đào tạo đối với người được Nhà nước cử đi học trong một số trường hợp bất khả kháng thể hiện rõ tính hợp lý, nhân văn của chính sách, đồng thời góp phần giảm áp lực, gánh nặng tài chính cho người học.