Hơn 1.100 thí sinh tham dự Hội thi 'Giai điệu tuổi hồng' tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" dành cho học sinh phổ thông tại tỉnh Điện Biên năm nay thu hút hơn 1.100 thí sinh, thuộc 43 đoàn tham gia.

Tiết mục tham dự Hội thi của đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Tiết mục tham dự Hội thi của đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Sở GD&ĐT Điện Biên vừa khai mạc Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" dành cho học sinh phổ thông lần thứ VI, năm 2022.

Hội thi năm nay thu hút hơn 1.100 thí sinh, thuộc 43 đoàn tới từ 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo và 33 trường THPT trên địa tham gia. Các đoàn mang tới hội thi 206 tiết mục ca, múa, nhạc, với đa dạng nội dung và hình thức phù hợp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng ban Tổ chức Hội thi khẳng định: “Không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho học sinh mà hội thi còn góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thẩm mĩ cho các em. Qua đó, hướng tới mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực”

Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 12 - 14/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.