Hôm nay, khoảng 30.000 học sinh lớp 6 ở Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vắc xin ngừa Covid-19

GD&TĐ - Sáng nay 16/4, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Em Trần Tô Hữu Phước, lớp 6/1 được tiêm đầu tiên tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Tri Phương.
Em Trần Tô Hữu Phước, lớp 6/1 được tiêm đầu tiên tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Dự kiến khoảng 30.000 học sinh lớp 6 sẽ được tiêm ngừa trong hôm nay tại hơn 100 điểm tiêm là trường học và các cơ sở tiêm chủng.

6 giờ 45 phút sáng ngày 16/4, chị Lâm Vân cùng con trai đã có mặt tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10) để tiêm vắc xin.

Chị Vân cho biết nhà ở tận quận 8 nên chị và con trai cố gắng đi sớm theo đúng lời dặn của cô giáo chủ nhiệm để đảm bảo khung giờ mà nhà trường quy định.

“Khi nhà trường hỏi ý kiến về việc tiêm vắc xin cho con, tôi đồng ý ngay. Dịch bệnh hoành hành như hiện tại, việc tiêm vắc xin cho con là cần thiết để các con được thoải mái học hành”, chị Vân cho hay.

Học sinh trương THCS Nguyễn Tri Phương đến điểm tiêm.

Học sinh trương THCS Nguyễn Tri Phương đến điểm tiêm.

Theo quan sát của phóng viên, công tác tổ chức tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Tri Phương được triển khai khá bài bản, khu vực chờ, phòng đón tiếp, phòng khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm và theo dõi sau tiêm đảm bảo khoảng cách, thông thoáng.

Chia sẻ trước khi tiêm, học sinh Lưu Y Kiện (lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, bản thân khá hồi hộp nhưng em không lo lắng vì biết được rõ lợi ích của việc tiêm chủng.

Cán bộ tại điểm tiêm hướng dẫn học sinh khai báo y tế.

Cán bộ tại điểm tiêm hướng dẫn học sinh khai báo y tế.

Theo Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 16/4 thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6, lứa tuổi lớn nhất trong đợt tiêm ngừa lần này. Số phụ huynh đồng thuận cho con em tiêm vắc xin đạt tỉ lệ rất cao đối với khối lớp 6 (hơn 80%) và giảm dần theo lứa tuổi học sinh.

Chị Lưu Vân cùng con trai đến điểm tiêm từ sớm.

Chị Lưu Vân cùng con trai đến điểm tiêm từ sớm.

Sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày 18/4 theo nguyên tắc: Tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin. Đối với mũi 1 bắt đầu tiêm từ ngày 16/4 đến ngày 30/4.

Đối với mũi 2 dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng 14 ngày, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại vắc xin sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.