Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ II nâng cánh “Những trái tim khát vọng”

GD&TĐ - Tiếp nối thành công của Hội thi lần thứ nhất năm 2014, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ II, năm 2019.

Các đại biểu tham dự họp báo
Các đại biểu tham dự họp báo

Tại buổi họp báo, ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết: "Hội thi Tiếng hát NKT lần II được tổ chức nhằm tiếp tục đáp ứng quyền lợi hợp pháp, nguyện vọng chính đáng được tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật của NKT.

Đồng thời động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho người khuyết tật phát triển tài năng, tham gia các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, sống vui tươi, lạc quan, hòa nhập cộng đồng; khuyến khích họ tự tin thể hiện tài năng, năng khiếu sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, thực hiện quyền của mình trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện để NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng."

Hội thi lần này với chủ đề “Những trái tim khát vọng”, hứa hẹn là ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng của người khuyết tật, tập hợp và thu hút đông đảo người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước.

Đối tượng dự thi là NKT có đủ sức khỏe để tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hàng ngày, được tuyển chọn từ phong trào văn hóa, văn nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hình thức sơ tuyển hoặc phát hiện, giới thiệu do các tổ chức thành viên của Hội Bảo trợ NTT&Trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện. Trường hợp tiết mục biểu diễn cần có múa phụ họa thì được phép có người không khuyết tật tham gia múa phụ họa.

Thể loại dự thi, gồm: Ca, múa, nhạc; chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước của nhân dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc; ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương, lòng nhân ái đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền trên cả nước.

Hình thức tổ chức: Hội thi tiếng hát NKT lần thứ II sẽ được tổ chức làm hai vòng: Vòng sơ khảo tổ chức tại ba khu vực, thời gian trong tháng 1/2019, mỗi địa phương được đăng ký không quá 3 tiết mục dự thi.

Cụ thể: Khu vực phía Bắc từ Quảng Bình trở ra tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Khu vực Miền trung từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên, tổ chức tại Khánh Hòa; Khu vực phía Nam tổ chức TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các đoàn có tiết mục xuất sắc ở vòng thi khu vực sẽ được Ban giám khảo lựa chọn, quyết định tiếp tục dự thi ở vòng chung kết và được cấp giấy Chứng nhận.

Vòng chung kết và đêm Gala trao giải công diễn các tiết mục xuất sắc sẽ diễn ra khoảng từ ngày 14-17/4/2019 tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại biểu diễn đều có bộ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải khuyến khích cho các tiết mục; Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn theo số lượng tiết mục được giải và thứ hạng giải.

Thông tin chi tiết về Hội thi “Những trái tim khát vọng”:

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Trung ương Hội, Ủy viên Thư ký Hội thi, ĐT: 0913030246, ngoctuhbt@gmail.com.

Bà Mai Thị Bích Phượng, Phó Trưởng ban Đối ngoại – Tuyên truyền Trung ương Hội, ĐT: 0988523288, email: maibichphuong@gmail.com.

Bà Lê Thị Bích Loan, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Truyền thông giải trí quốc tế Lê Phạm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi. ĐT: 0909424139, email:lebich2812@gmail.com.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…