Hội thi thiết bị đào tạo tự làm phát huy sáng tạo của giáo viên và học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/7, Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2022 cho biết, hội thi vừa khép lại sau 2 ngày tổ chức; Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình giành giải Nhất.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của giáo viên và học sinh

Ngày 30/7, Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2022 cho biết, hội thi vừa khép lại sau 2 ngày tổ chức; Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình giành giải Nhất.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Bình lần thứ III diễn ra từ ngày 28/7-29/7, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

Hội thi có sự tham gia của 14 thiết bị đào tạo tự làm của 54 nhà giáo đến từ 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) gồm: Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp, Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 và 3 Trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện: Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch.

Các thiết bị dự thi được sử dụng trong các ngành nghề: Công nghệ ô tô, điện, điện lạnh, kỹ thuật xây dựng, nông lâm nghiệp, du lịch - dịch vụ.

Các giáo viên thuyết trình về thiết bị đào tạo.

Các giáo viên thuyết trình về thiết bị đào tạo.

Mục tiêu tổ chức hội thi nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc nghiên cứu, sáng tạo, tự làm; phù hợp với điều kiện thực tế nhằm phục vụ công tác giảng dạy, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tạo cơ hội để trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thiết bị dự thi đều được xây dựng trên chương trình đào tạo nên tần suất sử dụng cao; phần lớn có thể dùng để dạy kiến thức và kỹ năng nghề, nhiều thiết bị đáp ứng được cách dạy tích hợp trong đào tạo nghề và có khả năng cho học viên luyện tay nghề ngay trên thiết bị.

Một số thiết bị có khả năng nâng cấp, ghép nối thêm các mô đun mới để dạy được nhiều bài học và dạy ở nhiều cấp trình độ đào tạo, các thầy cô giáo tham gia Hội thi đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo trong thực tiễn để xây dựng các mô hình, thiết bị, đồng thời sử dụng các phương pháp, thuyết minh để minh chứng cho thiết bị của mình sinh động hơn.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân tham gia hội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân tham gia hội thi.

Kết quả, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các thiết bị xuất sắc. Hai giải Nhất thuộc về thiết bị “PLC-HMI-SCADA” của nhóm tác giả Hoàng Anh Đức, Trương Văn Huỳnh (Trường trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9) và “Sa bàn các điểm đến du lịch tỉnh Quảng Bình” của nhóm tác giả Trần Phương Thúy, Lê Vân, Võ Thị Thu Hà, Mai Ngọc Tân (Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình).

Ban tổ chức cũng trao giải Nhất tập thể cho Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình, giải Nhì cho Trường trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 và giải Ba cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

Sau hội thi lần này, các sản phẩm, thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả được lựa chọn để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp quốc gia lần thứ VII tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 10/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.