Hội thảo về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Canada

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo "50 năm quan hệ Việt Nam - Canada: Nhìn lại và hướng tới” tổng kết mối quan hệ song phương và nêu những cơ hội hợp tác giữa 2 nước.

Hội thảo quốc tế "50 năm quan hệ Việt Nam - Canada: Nhìn lại và hướng tới”. Ảnh: DHV
Hội thảo quốc tế "50 năm quan hệ Việt Nam - Canada: Nhìn lại và hướng tới”. Ảnh: DHV

Hội thảo vừa được Trường ĐH Hùng Vương TPHCM cùng Đại học Queen's (Canada), Viện nghiên cứu Châu Mỹ phối hợp tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Hà Nội).

Hội thảo là một trong các hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973-21/8/2023).

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam; Đại sứ Phạm Vinh Quang, Đại sứ Việt Nam tại Canada cùng nhiều nhà nghiên cứu, các giảng viên.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: DHV.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: DHV.

Tại hội thảo, TS. Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM và PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ chủ trì phiên tham luận đầu tiên với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Canada trong lĩnh vực Chính trị, Ngoại giao và Kinh tế”.

Hai tham luận được trình bày gồm: “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada và cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada”, TS. Lê Thị Thu (Viện Nghiên cứu Châu Mỹ); “Xanh hoá nền nông nghiệp công nghiệp hoá: Triển vọng hợp tác Việt Nam - Canada”, PGS.TS Emily M. Hill (Đại học Queen’s, Canada).

Ở phiên tham luận thứ hai với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Canada trong lĩnh vực Hợp tác phát triển và Giáo dục - đào tạo”, ThS. Phạm Võ Thảo Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trình bày tham luận “Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Canada: Thách thức và triển vọng trong thời đại toàn cầu hoá”.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: DHV.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: DHV.

Các bài tham luận của các diễn giả đều có chung những đánh giá sâu sắc về mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Canada trong 50 năm qua trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra triển vọng hợp tác khác nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.