Hội thảo Khoa học toàn quốc Trái Đất - Mỏ - Môi trường (EME) lần thứ II

GD&TĐ - Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ đã tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc EME lần thứ II với chủ đề “Đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Trái đất - Mỏ - Môi trường”.

Các đại biểu tham dự (Ảnh VK)
Các đại biểu tham dự (Ảnh VK)

Hội thảo EME 2019 thu hút sự quan tâm của hơn 100 nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học Trái đất, mỏ và môi trường trong toàn quốc.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS Mai Trọng Nhuận (Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ)  cho rằng: Việt Nam cần các giải pháp tổng hợp, phải dựa vào KHCN và nguồn nhân lực Khoa học Trái Đất - Mỏ và Môi trường (EME) để ứng phó hiệu quả với biến đổi toàn cầu, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng và phát triển nền kinh tế và xã hội tuần hoàn, cacbon thấp, chống chịu cao, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai.

Đây là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi thông tin và đề xuất các giải pháp kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học của các ngành nghề trong lĩnh vực KHCN Trái đất, mỏ và môi trường.

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học đề xuất các phương án hợp tác, phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực KHCN một cách bền vững cho đất nước.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: Hiện trạng và nguyên nhân tình hình chất lượng sinh viên tốt nghiêp các ngành KHCN Trái Đất- Mỏ- Môi trường (EME); Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và đảm bảo chất lượng để để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực EME, đáp ứng cao và nhanh nhu cầu, yêu cầu và hài lòng các bên liên quan (người học, nhà tuyển dụng và sử dụng lao động và các sản phẩm KHCN EME, các cơ quan hoạch định chính sách, ...).

Bên cạnh đó còn có các đề tài Yêu cầu của phát triển bền vững và ứng phó hiệu quản với biến đổi toàn cầu; Đổi mới và tích hợp nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức EME với đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sản phẩm KHCN.

Vì vậy, đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của toàn xã hội và trong lĩnh vực EME nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ