Hội thảo Khoa học Quốc gia "Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo cho Phát triển Bền vững" (ASTID-2025) vừa diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University Vietnam).
Hội thảo thu hút gần 400 đại biểu tham dự đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn khu vực Đồng Nai và TPHCM.
Chương trình do MIT University phối hợp với Trường Đại học Gia Định và Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức, hướng tới mục tiêu tạo dựng một diễn đàn học thuật mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và lan tỏa các giá trị khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
ASTID-2025 là sự kiện học thuật thường niên, quy mô và tầm ảnh hưởng được mở rộng nhiều năm qua; quy tụ Ban Giám hiệu các trường đồng tổ chức, đại biểu cơ quan quản lý, hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên cùng 270 sinh viên đến từ bốn khoa và hơn 15 ngành đào tạo của MIT University.
Sự tham gia đông đảo cho thấy, nhu cầu chia sẻ kết quả nghiên cứu, kết nối học thuật liên ngành và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi mạnh mẽ trước yêu cầu của thời đại số.
Nhiều tham luận nổi bật tại hội thảo tạo dấu ấn tốt về chất lượng học thuật, thể hiện rộng các hướng nghiên cứu mới đang được quan tâm.
Trong đó, các báo cáo như "Ứng dụng công nghệ y sinh trong y học hiện đại: Cơ hội, Thực trạng và Thách thức” của TS Nguyễn Văn Tịnh; "Khai phá AI trong hoạt động quản trị đại học và nghiên cứu khoa học trong thời đại 4.0" của PGS.TS Nguyễn Thời Trung hay báo cáo quốc tế của GS Atul Sharma (Viện Công nghệ Dầu khí Rajiv Gandhi RGIPT, Ấn Độ).
Các báo cáo tập trung vào những vấn đề thời sự của khoa học công nghệ như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong quản trị đại học, mô hình nghiên cứu liên ngành, cũng như đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Không chỉ đưa ra phân tích xu hướng, các tham luận còn mở rộng nhiều gợi mở nghiên cứu mới, khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong việc giải quyết các bài toán thực tế liên quan tới kinh tế, môi trường và đời sống xã hội.
Bên cạnh các báo cáo chính, ASTID-2025 còn tiếp nhận 40 bài tham luận, trong đó 33 báo cáo trực tiếp tại hội thảo.
Nội dung chuyên môn được chia thành 4 tiểu ban gồm: công nghệ - kỹ thuật; khoa học sức khỏe; chuyển đổi số và ứng dụng; kinh tế - tài chính - thương mại - luật.
Cách tổ chức theo nhóm chủ đề chuyên ngành giúp tạo ra không gian thảo luận sâu, tăng cường trao đổi giữa giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp, từ đó tạo kết nối đa chiều và mang lại giá trị thực tiễn trong ứng dụng nghiên cứu.
Nhiều đề tài thể hiện rõ xu hướng tăng cường tính ứng dụng, liên kết nhiều lĩnh vực để mang lại kết quả nghiên cứu thiết thực và có khả năng triển khai trong giáo dục, y học, sản xuất hay đổi mới quản trị.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các công trình tiêu biểu ở từng tiểu ban.
ASTID-2025 khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của MIT University và các trường đồng tổ chức, đồng thời tiếp tục là diễn đàn học thuật uy tín kết nối nhà trường, doanh nghiệp và xã hội.
Ban tổ chức cho biết thời gian tới hội thảo sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, hướng đến nâng cao chất lượng kỷ yếu và tiến tới định danh trong hệ thống Scopus, đóng góp bền vững cho sự phát triển chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt ở khối trường tư thục.