Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

GD&TĐ - Năm 2021, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục trao gần 40 tỷ đồng cho hơn 134.000 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm thực hiện công tác khuyến dạy, khuyến học và khuyến tài.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận cờ Thi đua Xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận cờ Thi đua Xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam

Sáng 12/1, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.
Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Chương trình, kế hoạch công tác đề ra; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu công tác cả về số lượng, chất lượng.

Tổ chức Hội Khuyến học tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ khuyến học năng động, nhiệt tình trong công việc. Hội đã thành lập mới thêm 245 ban khuyến học cơ quan đơn vị và 13 ban khuyến học dòng họ, nâng tổng số ban khuyến học của Hội lên 6.644 ban. Vận động, kết nạp thêm 1.322 hội viên nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 380.000 hội viên. Tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có Chi hội Khuyến học.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận những đóng góp, phối hợp của Hội Khuyến học trong hỗ trợ học sinh nghèo.
Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận những đóng góp, phối hợp của Hội Khuyến học trong hỗ trợ học sinh nghèo.

Mô hình "Công dân học tập" đã được triển khai thí điểm tại 3 đơn vị gồm Thành phố Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang. Đến nay đã có 9 xã phường với 754 người tham gia thí điểm, trong đó người trong các hộ gia đình là 200.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào Đại học, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã phối hợp với các cấp ngành liên quan xây dựng quy chế thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao  có hoàn cảnh khó khăn vào Đại học. Sau khi thành lập Quỹ đã nhận được sự đồng tình ủng hỗ rộng rãi từ các cơ quan đơn vi, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ một số cách làm hay để hỗ trợ các hoàn cảnh học sinh khó khăn.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ một số cách làm hay để hỗ trợ các hoàn cảnh học sinh khó khăn. 

Tính đến cuối tháng 10/2021, sau hơn 2 tháng huy động đã có 51 cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều cơ quan đơn vị đang tiếp tục đăng ký sẽ chuyển tiền vào Quỹ cho các kỳ tiếp theo với số tiền gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, 12 cơ quan doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ 4,1 tỷ đồng cho 26 em học sinh.

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực tại Hà Tĩnh, trong đó có giáo dục. Nhiều học sinh đã phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến. Nhằm hỗ trợ các em khó khăn không có điều kiện mua sắm thiết bị học trực tuyến, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã kêu gọi ủng hộ được hơn 649 máy tính, điện thoại thông minh trong chương trình Máy tính cho em. Hơn 1.057 sinh viên khó khăn được hỗ trợ học bổng với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.  

Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam.
Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam.

Bằng nhiều hình thức kêu gọi, trong năm 2021, Hội Khuyến học toàn tỉnh đã vận động được hơn 57 tỷ đồng, trong đó Quỹ Khuyến học tỉnh và các đơn vị cấp tỉnh là 21,630 tỷ đồng, cấp huyện hơn 3,8 tỷ đồng, cấp cơ sở  hơn  31 tỷ đồng.

Với số tiền đã vận động, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 39 tỷ 877 triệu đồng cho 134.561 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên. Riêng Quỹ Khuyến học tỉnh và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã trao 8.121 suất học bổng trị giá 7,6 tỷ đồng cho học sinh, giáo viên. Ngoài ra, Hội cũng đã trao 124 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ảnh 5
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trao Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trao Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài trong năm qua cũng còn có những khó khăn, hạn chế. Một số đơn vị và cơ sở hội thực hiện công tác báo cáo không kịp thời, thông tin thiếu chính xác. Hoạt động của Hội tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 khiến một số hoạt động, kế hoạch của Hội buộc phải tạm dừng hoặc chậm tiến độ...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh cho biết: "Năm 2022, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội học tập; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài tại các cơ sở. Trong đó, chú trọng việc khuyến học, khuyến nghề cho học sinh, sinh viên vùng miền núi, bãi ngang, các em có hoàn cảnh khó khăn...".

Với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, nhân dịp này, thừa ủy quyền của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND Hà Tĩnh đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh; Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh và huyện Thạch Hà. Ngoài ra, T.Ư Hội Khuyến học cũng trao tặng bằng khen cho 19 tập thể và 16 cá nhân tại Hà Tĩnh đã có đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...