Hội khuyến học các cấp ở Quảng Trị huy động gần 40 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2023, Quỹ khuyến học các cấp tỉnh Quảng Trị huy động gần 40 tỉ đồng, khen thưởng và trao học bổng cho hơn 19 nghìn đối tượng.

Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị khái quát những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học năm 2023.
Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị khái quát những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học năm 2023.

Sáng 20/12, Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia".

Lan tỏa các phong trào khuyến học, khuyến tài

Năm 2023, Hội khuyến học tỉnh và các cấp đã tham mưu UBND tỉnh, huyện triển khai thực hiện các kế hoạch chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030". Bên cạnh đó, phát động nhiều phong trào thi đua về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện hiệu quả các quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng; triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”.

Qua đó, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến học cấp huyện, thị xã, thành phố, xã, phường...

Ông Võ Văn Minh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.
Ông Võ Văn Minh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả thực hiện các mô hình học tập thuộc chương trình 387, hiện có hơn 102.470 gia đình đăng ký mô hình gia đình học tập, gần 65.000 hộ được công nhận; 940 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, đã được công nhận hơn 580 dòng họ; hơn 430 thôn bản, khu phố được công nhận danh hiệu “cộng đồng học tập”; gần 430 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 3.280 người đăng ký thành công tài khoản phần mềm công dân học tập; hơn 2.500 người đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo chương trình 667.

Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội nghị lần này là dịp để đánh giá, biểu dương các đơn vị, cá nhân đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban thường vụ Hội khuyến học cũng đã lựa chọn khen thưởng các tập thể, cá nhân.

“Với tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của những người làm công tác khuyến học, hy vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài đến các cơ quan, đơn vị và mọi người dân”, bà Dương Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đề nghị, trên cơ sở 10 nhiệm vụ trọng tâm Hội Khuyến học tỉnh đã đề ra năm 2024, các đơn vị sẽ xây dựng các giải pháp phù hợp để triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.

Quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động gần 40 tỉ đồng

Cùng với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, việc huy động tạo nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được các cấp hội quan tâm.

Phong trào xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài ngày càng phát triển mạnh trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, trường học, doanh nghiệp, dòng họ...

Năm 2023, mặc dù kinh tế - xã hội gặp khó khăn nhưng Quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động khoảng 39,8 tỷ đồng. Riêng Hội khuyến học tỉnh vận động hơn 13,6 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ huy động được, các cấp Hội khuyến học đã tổ chức trao học bổng, khen thưởng cho hơn 19 nghìn đối tượng học sinh, sinh viên.

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện hiệu quả các quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng.
Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện hiệu quả các quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Một số Chương trình học bổng hoạt động có hiệu quả, như chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” huy động hơn 760 triệu đồng; Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” tài trợ học bổng cho 120 tân sinh viên với số tiền khoảng 2 tỉ đồng; Chương trình học bổng SEEDS (Vòng Tay Thái Bình), năm học 2022 - 2023 đã cấp học bổng cho 141 học sinh và sinh viên, với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng; Học bổng PN (của tổ chức PN Việt Nam) cấp học bổng toàn phần cho 32 sinh viên với số tiền 2,5 tỉ đồng;

Học bổng Cây Hòa Bình cấp học bổng cho 171 học sinh, sinh viên với số tiền gần 870 triệu đồng; Học bổng Viettel của Tập đoàn Viettel hỗ trợ 860 triệu đồng và một số học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2024, Hội khuyến học tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, quyết định của Trung ương, của Hội khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích nổi bật.
Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích nổi bật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

Tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ công cụ, phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “ Công dân học tập”.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý học sinh đặc biệt khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường. Phát triển Quỹ khuyến học ở các cấp hội.

Khen thưởng 3 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học.
Khen thưởng 3 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học.

Dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia".

Phong trào nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số đối với mỗi cá nhân, gia đình - một trong những yêu tố quyết định đến việc xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.