Hỏi đáp về Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng

GD&TĐ - Học bổng 800 triệu đồng đã bao gồm toàn bộ học phí của chương trình cử nhân và khóa dự bị đại cương trong suốt 3 năm của chương trình đại học tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Hỏi đáp về Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng

Bài luận, hoạt động ngoại khóa, đóng góp cho xã hội, điểm tổng kết 3 năm phổ thông... là tiêu chí để xét duyệt 4 suất học bổng Anh Quốc danh giá này.

Năm 2021, Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) nâng giá trị quỹ học bổng từ 40 tỷ (năm 2019) lên 53 tỷ đồng và tiếp tục triển khai chương trình học bổng toàn phần Đại sứ Vương quốc Anh danh giá. Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh cùng nhiều chương trình khác được xây dựng với mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh, trải nghiệm môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển là ngày 25/5. Do đó, học sinh cần gấp rút chuẩn bị hồ sơ, nắm bắt kinh nghiệm cũng như cách xây dựng kế hoạch phù hợp, hiệu quả để đạt mức hỗ trợ cao.

Ông Christopher Jeffery - Giám đốc Học vụ của Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) cho biết, với mong muốn tìm kiếm những ứng viên xuất sắc trên nhiều phương diện, các tiêu chí xét tuyển bao gồm: thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia hoạt động xã hội, ngoại khóa, kỹ năng lãnh đạo, mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân...

Chinh phục học bổng trị giá 800 triệu này - theo Trần Phan Hà My, Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh BUV năm 2020 - không khó, nếu chuẩn bị từ sớm, thể hiện sự chân thành, nỗ lực của bản thân, nắm vững lộ trình tham gia xét tuyển, chuẩn bị kỹ lưỡng cho bộ hồ sơ.

Dưới đây là phần giải đáp các thắc mắc của ông Christopher Jeffery, chị Võ Hồng Hạnh (Giám đốc Tuyển sinh và Hợp tác BUV) và Trần Phan Hà My cho các thắc mắc thường gặp từ các bạn học sinh, sinh viên.

  • Các thông tin chung về chương trình đào tạo và chương trình học bổng tại BUV nói chung, học bổng Đại sứ Vương quốc Anh nói riêng

Hiện tại BUV có những loại học bổng nào? 

- Thầy Christopher Jeffery - Giám đốc Học vụ của BUV, thành viên Ban xét tuyển học bổng:

Năm 2021, BUV nâng quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính lên 53 tỷ đồng, trong đó bao gồm:

- 4 suất Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng (100% học phí) dành cho học sinh xuất sắc toàn diện. Đây là học bổng toàn phần danh giá nhất BUV hiện nay, bao gồm toàn bộ học phí của khóa học cử nhân tại BUV do Đại học Staffordshire (Anh) cấp bằng, khóa dự bị và chi phí đi lại trong vòng phỏng vấn dành cho học sinh ở xa (nếu có).

- 4 suất Học bổng Hiệu trưởng (President) trị giá 75% học phí.

- 4 suất Học bổng Giám đốc Học vụ (Dean) trị giá 50% học phí.

- Một suất Học bổng Trái tim Sư tử trị giá 1 tỷ đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để đạt thành tích xuất sắc. Học bổng bao gồm toàn bộ hoạc phí các khóa Dự bị tiếng Anh, Dự bị Đại học, học phí chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire hoặc BUV cấp bằng và đặc biệt còn bao gồm sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian sinh viên theo học.

Ngoài ra, BUV còn rất nhiều học bổng Tài năng trị giá 30-75% học phí và học bổng Hợp tác chiến lược dành cho các trường THPT đối tác.

Đối với các học bổng toàn quốc của BUV, những đối tượng nào có thể tham gia? 

- Ông Christopher Jeffery:

Các học bổng toàn quốc của BUV bao gồm Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng Hiệu trưởng (President), Học bổng Giám đốc Học vụ (Dean) và Trái tim Sư tử dành cho người 18-30 tuổi có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam vào thời điểm nộp hồ sơ.

Riêng học bổng Trái tim Sư tử chỉ dành cho những học sinh có bất lợi về thể chất, sức khỏe hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Học sinh cần bổ sung hồ sơ xác nhận về hoàn cảnh khó khăn hoặc tình trạng sức khỏe cấp bởi các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan.

- Ngoài bằng cấp Anh Quốc được cấp bởi hai trường đối tác tại Anh, chương trình đào tạo tại BUV có tương đương với các trường bên Anh không? 

- Ông Christopher Jeffery:

Để được cấp phép cho việc cấp bằng, các chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của BUV đều tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh, được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh (QAA). Các yếu tố như điều kiện tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, tổng số tín chỉ... đều giống hoàn toàn với ĐH Staffordshire và ĐH London.

Bằng cấp tại BUV tương đương tại các trường đối tác và được công nhận trên toàn cầu. Như vậy, tấm bằng từ BUV sẽ giống như "hộ chiếu" giúp bạn có thể học tập và làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới.

Các chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của BUV đều tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh, được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh (QAA).

Các chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của BUV đều tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh, được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh (QAA).

Vì sao Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh lại được trao tại BUV? 

- Ông Christopher Jeffery:

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập BUV, ông Gareth Ward - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đã công bố Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, trị giá 800 triệu một suất, sẽ được trao cho các học sinh theo học chương trình cử nhân tại BUV.

Qua 11 năm hoạt động tại Việt Nam, BUV được đánh giá là mô hình hợp tác thành công trong lĩnh vực giáo dục giữa hai chính phủ với sứ mệnh cung cấp bằng cấp chuẩn Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam để kiến tạo một thế hệ những người trẻ đam mê tìm hiểu khám phá và có tư duy sáng tạo, những người sẽ thay đổi thế giới.

BUV hợp tác với hai trường đại học uy tín ở Anh: Đại học Staffordshire và Đại học London. Hiện tại, BUV giảng dạy 11 chương trình cử nhân và một chương trình thạc sĩ MBA.

Các chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ 100% giảng viên quốc tế và được cấp bằng không chỉ bởi BUV mà còn hai tổ chức đối tác uy tín của mình. Chương trình giảng dạy và giảng viên của chúng tôi thường xuyên được đánh giá và kiểm định bởi hai trường đại học để đảm bảo việc đào tạo và cấp bằng tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn của hai trường. Đây cũng là tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh và được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh Quốc (QAA), nơi cấp phép cho việc cấp bằng.

Trong khi theo học tại BUV, sinh viên có thể lựa chọn chuyển tiếp hoặc tham gia các chương trình trao đổi với các trường đại học có cùng hệ thống tín chỉ tại Anh và trên toàn cầu. BUV cũng mang đến cơ hội chuyển tiếp sang Việt Nam cho sinh viên quốc tế từ các trường đại học tại Anh và trên toàn thế giới.

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh được áp dụng cho những ngành nào ạ? 

- Chị Võ Hồng Hạnh - Giám đốc Tuyển sinh và Hợp tác BUV:

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh được áp dụng cho 8 chuyên ngành đang được cấp bằng trực tiếp bởi Đại học Staffordshire và được giảng dạy tại trường ĐH Anh quốc Việt Nam, bao gồm các chuyên ngành sau:

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị Marketing

Quản trị du lịch

Tài chính kế toán

Quản lý tổ chức sự kiện

Ứng dụng sáng tạo đương đại (3 lựa chọn phân ngành: Nhiếp Ảnh, Thiết kế đồ họa, Phác họa)

Khoa học máy tính (2 lựa chọn phân ngành: An ninh mạng, Công nghệ Đám mây)

Thiết kế và lập trình game

Nhà trường có thể cho biết, giá trị học bổng là 800 triệu đã bao gồm những chi phí nào? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Học bổng 800 triệu đồng đã gồm toàn bộ học phí của chương trình cử nhân và khóa dự bị đại cương trong suốt 3 năm của chương trình đại học tại Trường ĐH Anh quốc Việt Nam.

Tiêu chí lựa chọn quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh là gì? 

- Ông Christopher Jeffery:

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh tìm kiếm những ứng viên xuất sắc trên nhiều phương diện. Các tiêu chí xét tuyển bao gồm: thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia hoạt động xã hội, ngoại khóa, kỹ năng lãnh đạo, mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân...

Bên cạnh các yếu tố trên, ứng viên còn cần thể hiện khả năng đóng góp cho sự phát triển nhà trường. Bởi lẽ, Quán quân được kỳ vọng sẽ trở thành đại sứ của BUV, đại sứ của giáo dục Anh quốc tại Việt Nam, có trách nhiệm hỗ trợ các bạn học sinh thế hệ kế tiếp, những ứng viên học bổng tương lai.

  • Quy trình, cách thức và các lưu ý trong quá trình làm hồ sơ học bổng

Em có được apply nhiều loại học bổng khác nhau tại BUV hay không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, ứng viên có thể ứng tuyển nhiều chương trình học bổng khác nhau tại BUV. Tuy nhiên, nếu đạt được nhiều hơn một học bổng, em chỉ được lựa chọn một học bổng có giá trị nhất.

Nếu em apply cho cả 3 học bổng British Ambassador, President và Dean, em có cần nộp 3 bộ hồ sơ khác nhau hay không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Nếu em có nguyện vọng ứng tuyển cả ba chương trình học bổng này của BUV, em chỉ cần sử dụng một bộ hồ sơ để ứng tuyển. Trong quá trình hoàn thành hồ sơ, em lưu ý lựa chọn loại học bổng mình muốn ứng tuyển ở tại trang bìa của mẫu Ứng tuyển học bổng (Scholarship Application Form). Mẫu này em có thể tìm thấy tại website của BUV.

Các bước ứng tuyển học bổng bao gồm những gì ạ?

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, các bước ứng tuyển học bổng như sau:

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về học bổng ứng tuyển và điều kiện học bổng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ ứng tuyển.

Bước 3: Trong trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh, em cần làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh tại BUV và đính kèm kết quả vào hồ sơ.

Bước 4: Hoàn thành lệ phí xét duyệt hồ sơ.

Bước 5: Kiểm tra cẩn thận các đầu mục hồ sơ và nộp cho đại diện tuyển sinh của trường trước ngày 25/5.

Để ứng tuyển cho học bổng toàn quốc, thí sinh cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Để ứng tuyển học bổng thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây trong bộ hồ sơ của mình:

  1. Đơn ứng tuyển học bổng tại đây
  2. 2 Ảnh 3x4 mới chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh)
  3. Bài luận cá nhân (Personal Statement)
  4. Thư giới thiệu (Recommendation Letter)
  5. Bảng photo công chứng căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn
  6. Photo công chứng dịch tiếng Anh, học bạ THPT hoặc tương đương (trong trường hợp chưa có đủ bảng điểm học bạ, BUV chấp nhận học bạ với kết quả hoàn thành kỳ một năm lớp 12).
  7. Photo công chứng kết quả IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc kết quả bài kiểm tra năng lực tiếng Anh (Placement Test) tại BUV.
  8. Các bản photo chứng chỉ, bằng khen, giải thưởng (nếu có)
  9. Hoàn thành lệ phí xét tuyển hồ sơ (1,2 triệu đồng).

Thí sinh phải trải qua mấy vòng xét tuyển ạ? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Các thí sinh ứng tuyển học bổng sẽ cần trải qua hai vòng xét tuyển gồm: Vòng loại hồ sơ và vòng phỏng vấn.

Quy trình cụ thể như sau:

- Chốt nhận hồ sơ - ngày 25/5

- Vòng phỏng vấn (đầu tháng 6 đến giữa tháng 6/2021)* (chỉ những thí sinh vượt qua vòng loại hồ sơ mới được mời đến tham dự vòng phỏng vấn)

- Nhận thông báo kết quả học bổng (đầu tháng 7/2021)*

- Tham dự lễ trao học bổng (đầu tháng 9/2021)*

* Lịch dự kiến và có thể thay đổi theo tình hình thực tế

Em chưa có chứng chỉ IELTS, liệu em có thể apply học bổng của BUV không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chương trình cử nhân tại BUV được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên quốc tế 100%. Do vậy, tiếng Anh là điều kiện tiên quyết để sinh viên có thể học tập hiệu quả. Trong trường hợp em chưa có chứng chỉ IELTS, em vẫn có thể ứng tuyển với điều kiện đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu theo yêu cầu của học bổng. Để có thể xác định được trình độ, em có thể đăng ký làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh tại BUV. Kết quả này sẽ được sử dụng để thay thế cho chứng chỉ IELTS trong bộ hồ sơ của em.

Ngoài ra, BUV có cung cấp các khóa học IELTS dành cho học sinh từ 15 tuổi trở lên. Chương trình này có thể học song song với quá trình các bạn học THPT để tiết kiệm thời gian, bao gồm các khóa tiếng Anh dự bị, bán thời gian, và chuyên sâu, hỗ trợ học viên thành thạo cả 4 kỹ năng.

Nếu em có ý định học tập tại BUV, em có thể chủ động tìm hiểu để lựa chọn khóa học phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình ứng tuyển học bổng và học tập trong môi trường đại học quốc tế.

Em có kế hoạch ứng tuyển ngành Tài chính Ngân hàng (Banking & Finance) nhưng ngành này không nằm trong danh sách có học bổng Đại sứ Vương quốc Anh. Vậy em có cơ hội học bổng nào khác hay không? 

- Ông Christopher Jeffery:

Hiện, Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chỉ áp dụng cho 8 ngành học được giảng dạy tại BUV do Đại học Staffordshire (SU) cấp bằng.

Nếu có kế hoạch ứng tuyển ngành Tài chính Ngân hàng hay các ngành học do Đại học London hoặc BUV cấp bằng, bạn có thể tìm hiểu các học bổng khác như Học bổng Tài năng, Học bổng Hợp tác chiến lược... của nhà trường.

Em có thể gửi hồ sơ online đến hòm mail của nhà trường không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, hiện tại BUV chỉ chấp nhận hồ sơ bản cứng. Em có thể lựa chọn một trong hai cách: nộp trực tiếp tại phòng Tuyển sinh của trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Tuyển sinh và Hợp tác, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam - Khu đô thị Ecopark Hưng Yên.

Lưu ý: Hạn chót nộp hồ sơ là 25/5 (sẽ căn cứ trên dấu bưu điện).

Hội đồng phỏng vấn gồm những ai? Buổi phỏng vấn sẽ kéo dài bao lâu? 

- Ông Christopher Jeffery:

Hội đồng phỏng vấn gồm ba người, trong đó có đại diện từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Giám đốc Học vụ và một giảng viên nhà trường. Thông thường, buổi phỏng vấn sẽ kéo dài 30 phút.

Tuy nhiên, khi tham gia, các bạn đừng quá lo lắng bởi buổi phỏng vấn không phải là một bài kiểm tra. Các bạn nên coi đây là cơ hội để thể hiện điểm mạnh và câu chuyện của bản thân. Hãy nói rõ những điều quan trọng bạn chưa thể trình bày rõ trong hồ sơ.

Em đang học chương trình A level tại trường cấp ba, vậy em có cần chứng chỉ IELTS nữa không khi ứng tuyển học bổng của BUV? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, A level là chương trình và chứng chỉ của Hệ thống giáo dục Anh quốc. Do vậy, nếu em đã học A level, em sẽ không cần bổ sung chứng chỉ IELTS trong bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng. Tuy nhiên, tại thời điểm ứng tuyển, nếu chưa có kết quả cuối cùng của chương trình A level, em cần nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh quá trình học tập của mình. Các giấy tờ còn thiếu, em có thể bổ sung sau.

Nếu em lỡ mất deadline học bổng nhưng vẫn muốn học tại BUV thì hạn nộp hồ sơ nhập học là bao giờ ạ? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, trong trường hợp em lỡ hạn học bổng, em vẫn có thể theo đuổi nguyện vọng học tập tại BUV. Hiện tại nhà trường đang có hai kỳ nhập học chính thức vào tháng 10/2021 và tháng 1/2022. Nếu em là học sinh hệ THPT Việt Nam, em sẽ cần hoàn thành khóa dự bị đại cương tại BUV. Hạn chót nộp hồ sơ cho kỳ tháng 10 là ngày 9/8/2021.

Nếu hoàn thành hồ sơ muộn hơn, em sẽ nhập học ở kỳ tháng 1/2022.

Liên quan đến các cơ hội học bổng khác, em vui lòng liên hệ đại diện phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn thêm thông tin.

Liệu em có được thay đổi/bổ sung giấy tờ sau ngày 25/5 và trước khi phỏng vấn? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, toàn bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng sau khi được gửi tới BUV sẽ được tiếp nhận, niêm phong và kiểm duyệt bởi hội đồng xét tuyển. Thí sinh không được phép bổ sung hồ sơ sau ngày 25/5.

Trong trường hợp, hồ sơ của em được lựa chọn vào vòng phỏng vấn, nếu em muốn cung cấp thêm để tạo ấn tượng với hội đồng xét tuyển, em có thể trình bày tại buổi phỏng vấn trực tiếp.

Điểm tổng kết 3 năm học phổ thông liệu có đóng vai trò quyết định trong việc nhận học bổng không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào chị Hạnh, việc xét tuyển học bổng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm: điểm số học thuật, bài luận, hoạt động ngoại khóa và các đóng góp cho hoạt động xã hội nếu có. Do vậy, điểm tổng kết 3 năm phổ thông chỉ là một trong những yếu tố để hội đồng xét duyệt xem xét tiềm năng của ứng viên. Trên thực tế, BUV từng có những quán quân học bổng với điểm tổng kết 3 năm phổ thông ở mức khá giỏi nhưng bù lại có các hoạt động ngoại khóa và đóng góp cho xã hội vượt trội, thể hiện được tiềm năng đóng góp cho sự phát triển trong tương lai.

Nếu em có chứng chỉ SAT, em có cơ hội cao hơn đạt được học bổng hay không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Trong danh mục hồ sơ, chứng chỉ SAT không phải là điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, việc có thêm chứng chỉ này trong bộ hồ sơ sẽ là điểm cộng cho em. Hội đồng xét tuyển sẽ đánh giá ứng viên một cách toàn diện dựa trên các yếu tố về điểm số học tập, bài luận cá nhân, hoạt động ngoại khóa, đóng góp cho xã hội chứ không chỉ dựa vào mỗi điểm số. Do vậy, việc có thêm chứng chỉ SAT không đảm bảo cơ hội thí sinh có được học bổng.

Nhà trường có thể cho em biết, vòng đơn quan trọng hơn hay vòng phỏng vấn quan trọng hơn? 

- Ông Christopher Jeffery:

Tất cả các vòng xét tuyển đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Bạn nên đầu tư thời gian hoàn thiện một bộ hồ sơ chỉn chu và sáng tạo, thể hiện cá tính để có thể vượt qua vòng đơn. Đối với vòng phỏng vấn, sự tự tin và cách trình bày ấn tượng sẽ gây chú ý với Hội đồng xét tuyển và giúp bạn trở nên khác biệt so với các thí sinh khác.

Nếu vì lý do bất khả kháng nào đó trong quá trình học khiến em phải bảo lưu 1-2 kỳ thì học bổng có được tính trong quá trình bảo lưu hay không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào em, nếu vì lý do bất khả kháng, sinh viên cần phải bảo lưu kết quả học tập tại BUV, sinh viên sẽ cần gửi thông tin và đề xuất bảo lưu kết quả học tập và học bổng về phòng Quản lý sinh viên để được xem xét. Nhà trường sẽ căn cứ trên nguyên nhân và tình hình thực tế để quyết định cho phép bảo lưu học bổng sang kỳ sau.

Em có dự định chuyển tiếp sang trường Staffordshire bên Anh trong quá trình học. Vậy nếu em được học bổng thì học bổng này có được áp dụng trong quá trình em học tại SU không? 

- Ông Christopher Jeffery:

Trong quá trình học, sinh viên BUV có thể lựa chọn tham gia các chương trình du học trao đổi sang trường đại học đối tác tại Anh Quốc với mức học phí như tại Việt Nam, hoặc chuyển tiếp du học, chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục theo học tại Anh hoặc nhiều trường đại học khác trên thế giới.

Trong quá trình học, sinh viên BUV có thể lựa chọn tham gia các chương trình chuyển tiếp, trao đổi sang trường đại học đối tác tại Anh Quốc hoặc nhiều trường khác trên thế giới

Trong quá trình học, sinh viên BUV có thể lựa chọn tham gia các chương trình chuyển tiếp, trao đổi sang trường đại học đối tác tại Anh Quốc hoặc nhiều trường khác trên thế giới

Trong trường hợp sinh viên có học bổng của BUV và muốn chuyển tiếp sang Đại học Staffordshire tại Anh, mức học bổng sẽ không được duy trì. Tuy nhiên, học bổng vẫn được áp dụng như bình thường nếu sinh viên lựa chọn các chương trình trao đổi sang các trường đối tác của BUV (thông thường diễn ra vào năm 2), sau đó quay lại BUV để hoàn thành việc học vào năm cuối và làm Lễ tốt nghiệp tại Việt Nam.

Con tôi đã có 3 năm cấp 3 học phổ thông tại Mỹ và chuẩn bị tốt nghiệp. Như vậy dù con tôi là người Việt Nam nhưng tốt nghiệp nước ngoài thì có được ứng tuyển học bổng của BUV không? 

- Ông Christopher Jeffery:

Chào chị, việc học tập và tốt nghiệp tại nước ngoài không ảnh hưởng tới việc ứng tuyển Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh bởi hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện. Tuy nhiên, tới vòng phỏng vấn, con chị cần có mặt tại Việt Nam để tham gia trực tiếp.

Nếu em nhận được học bổng với một ngành học nhưng sau đó muốn đổi ngành (có thể sau một kỳ) thì học bổng còn có giá trị không? 

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào Phương Hà, trong trường hợp em muốn thay đổi chuyên ngành sau một kỳ, em cần gửi đơn đề xuất và được duyệt bởi nhà trường. Khi đề xuất thay đổi chuyên ngành được duyệt, nhà trường sẽ xem xét nguyện vọng áp dụng học bổng đã có sang chuyên ngành mới. Tùy theo đặc thù về chuyên ngành, thời gian học, nhà trường sẽ quyết định giá trị học bổng được chuyển tiếp.

Nếu nhận được học bổng, sinh viên có ràng buộc gì để duy trì mức học bổng này không? 

- Ông Christopher Jeffery:

Để duy trì học bổng trong suốt chương trình học, sinh viên được yêu cầu không trượt bất kỳ môn học nào. Trong trường hợp không qua môn, sinh viên cần tham gia một buổi đánh giá với Ban Quản lý quỹ học bổng để đi đến kết luận cụ thể, Quyết định của Ban Quản lý Quỹ học bổng là quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, khi trở thành Quán quân, sinh viên có trách nhiệm tham gia hoạt động quảng bá các chương trình học bổng với tư cách là Đại sứ của BUV.

  1. Chia sẻ câu chuyện học bổng và kinh nghiệm cho các bạn học sinh ứng tuyển

Chị My có thể chia sẻ về lý do biết tới và tìm hiểu về BUV, điều gì thúc đẩy chị ứng tuyển học bổng Đại sứ Vương quốc Anh và quá trình chuẩn bị hồ sơ học bổng được không ạ? 

- Trần Phan Hà My - Quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh năm 2020:

Chào bạn!

My cũng như các bạn học sinh cấp 3, luôn tìm hiểu các môi trường học tập quốc tế nhưng vẫn có thể cập nhật sự phát triển kinh tế Việt Nam, đảm bảo được chất lượng học tập như ở nước ngoài.

BUV là một trong những trường có thể đáp ứng đuợc điều đấy. Ở BUV, My có thể nhận được sự giáo dục quốc tế, bằng cấp Anh quốc được công nhận toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Động lực để My ứng tuyển học bổng là thử thách bản thân mình, nhận được sự hỗ trợ tài chính vì gia đình không thể đáp ứng được.

Suốt những năm cấp 3, My chuẩn bị hành trang về tiếng Anh, thành tích học thuật và các hoạt động ngoại khóa. Đến năm lớp 12, My tổng kết lại những giá trị, bài học bản thân đúc kết suốt quá trình đó.

Chị có thể chia sẻ chiến lược giành học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của mình được không? 

- Trần Phan Hà My:

Chào em. Với kinh nghiệm của chị, chị nhận thấy việc chuẩn bị từ sớm là yếu tố quan trọng nhất. Từ những năm cấp 3, chị luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân ở cả khía cạnh học thuật và hoạt động xã hội. Và điều quan trọng là trang bị những kỹ năng cần thiết như viết luận (academic writing), đàm phán (negotiation), và đặc biệt là kỹ năng kết nối( networking)

Trong quá trình apply, chị đã nhận được không ít sự hỗ trợ từ một số anh chị đạt các học bổng lớn trên thế giới và tại Việt Nam. Ý kiến đánh giá và kinh nghiệm của họ đã giúp chị hoàn thiện hơn bộ hồ sơ của mình. Vì vậy, những năm cấp 3, hãy trau dồi kỹ năng networking của mình và tìm kiếm trải nghiệm ở thật nhiều môi trường giáo dục nhé.

Để có thể giúp các bạn có thể chinh phục học bổng với chiến lược chị kể trên, chị và một số anh chị đạt học bổng lớn ở các trường đại học hàng đầu thế giới cũng đã thành lập VSPACE Education (các em có thể tìm kiếm trên facebook) - một cộng đồng mà vừa giúp phát triển bản thân, vừa giúp các em thiết lập networking với nhiều anh chị giỏi ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Chào chị My, em đang apply học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của trường nhưng chưa nghĩ ra ý tưởng cho bài luận cá nhân. Chị có thể gợi ý giúp em một số đề tài được không ạ? 

- Trần Phan Hà My:

Bài luận cá nhân là nơi thể hiện cá tính, tố chất của mình từ chính câu chuyện thường ngày của bản thân. Vì thế, nó sẽ không quy định rõ là cần những nội dung gì, hay trong khuôn khổ nào.

Theo kinh nghiệm của My, ý tưởng có thể đến từ những trải nghiệm đơn giản, đời thường. Đó có thể là câu chuyện mình vượt qua một thử thách khó khăn như thế nào, câu chuyện về gia đình, sở thích, đam mê cá nhân hay về những điểm mạnh, điểm yếu, các bài học của bản thân qua các hoạt động ngoại khóa. Từ câu chuyện đó, mình có thể nói về lý do và sự quyết tâm theo đuổi ngành học mà bản thân lựa chọn và những dự định trong tương lai.

Tổng kết chung nhất để lên ý tưởng độc đáo cho bài luận là thành thực với bản thân mình, và để ý những khía cạnh thay đổi dù nhỏ nhất trong quá trình trưởng thành của bản thân.

Em nên lựa chọn ai làm người giới thiệu trong thư giới thiệu? Người đó nên là lãnh đạo nhà trường hay là người hiểu rõ em nhất? 

- Trần Phan Hà My:

Thư giới thiệu không nhất thiết phải được viết bởi lãnh đạo nhà trường nhưng nên là người có uy tín và hiểu về hành trình phát triển bản thân của em. Theo kinh nghiệm của My, thư giới thiệu là nơi phản ánh một khía cạnh khác mà bộ hồ sơ chưa thể hiện được từ đó giúp Hội đồng xét tuyển của trường có cái nhìn tổng quan nhất. My cũng muốn chia sẻ thêm rằng, thư giới thiệu không nhất thiết phải thể hiện bằng hình thức quá chính thống, nghiêm túc mà có thể là một câu chuyện mà người giới thiệu ấn tượng nhất về em.

Em nên chuẩn bị những gì cho vòng phỏng vấn? 

- Trần Phan Hà My:

Từ kinh nghiệm của My, dưới đây là hành trang để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn thành công:

- Một sự tự tin và tinh thần "thép", không ngại thể hiện cái sai, và không ngại hỏi. Đừng coi đây là buổi phỏng vấn một chiều, bản thân em cũng có thể đưa ra những câu hỏi với hội đồng xét tuyển.

- Vạch ra những điều mình thật sự muốn trình bày với Hội đồng xét tuyển, ví dụ có điều nào mà hồ sơ chưa nói rõ, hoặc chưa thực hiện tốt thì trong buổi phỏng vấn có thể hướng câu trả lời của mình về những yếu tố này để có sự thể hiện tốt nhất.

- Chuẩn bị thật kỹ cho một số câu hỏi tiềm năng.

- Xem cuộc phỏng vấn như một buổi đàm phán: đừng tập trung thể hiện bản thân mà cần thể hiện sự quan tâm của mình đến trường, những đóng góp của mình trong tương lai.

Làm thế nào để em có thể thể hiện sự liên kết giữa hoạt động ngoại khoá và ngành học mà mình lựa chọn theo học tại trường trong portfolio? 

- Trần Phan Hà My:

Đầu tiên, em cần lựa chọn những hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành học, thể hiện trải nghiệm của bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa đó.

Với My, em cần xác định rõ ngành học của mình lựa chọn cần những kỹ năng, kinh nghiệm, tố chất gì. Từ đó lựa chọn những hoạt động ngoại khóa phù hợp nhất giúp em phát triển những yếu tố cần thiết để thuận lợi theo đuổi ngành học mục tiêu. Ví dụ, em có thể tham gia ban tài chính đối ngoại của một câu lạc bộ nếu ngành em định hướng học là tài chính, kế toán (finance, accounting).

Khi trình bày trong portfolio, đừng chỉ liệt kê những hoạt động đó mà hãy phân tích về mục đích, thành quả, khó khăn và những thay đổi của bản thân sau khi tham gia để thấy được sự nhất quán, mục tiêu rõ ràng của mình trong mọi hoạt động học tập và ngoại khóa nhé.

Chị có thể chia sẻ giúp em một số lỗi thường gặp khi nộp hồ sơ học bổng không ạ? 

- Trần Phan Hà My:

My thấy một lỗi lớn nhất khi các bạn apply học bổng thường gặp là luôn không dám kể những điểm chưa tốt ở bản thân mình với nỗi sợ rằng khi tiết lộ những điều đó sẽ tạo thành điểm trừ trong quá trình xét tuyển. Tuy nhiên, chẳng ai có thể hoàn hảo cả, khi mình cởi mở về những thất bại, những điểm thiếu sót của bản thân là khi mình kể câu chuyện trưởng thành của mình một cách độc đáo nhất. Bởi trải nghiệm của mỗi người là khác nhau. Và trong một cuộc phỏng vấn, mình sẽ được nhớ đến hơn khi mình tạo ra những điểm nhấn cho câu chuyện của mình.

Ngoài ra, My nhận thấy có một lỗi lớn nữa mà My thấy các bạn thường mắc phải là sự quá tập trung vào việc giành học bổng mà không dành thời gian phát triển bản thân mình. Điều đó làm cho các bạn chỉ quan tâm đến các tips học bổng, mà không rèn luyện tư duy, kiến thức, kỹ năng để hướng đến tương lai của mình.

Với My, apply học bổng cũng chỉ là một hành trình nhỏ trong cả quá trình phát triển phía trước. Khi mình nhìn nhận bản thân một cách có chiều sâu nhất, luôn không ngừng cố gắng phát triển thì việc thể hiện bản thân trong suốt quá trình apply sẽ trở nên thành công hơn.

Em có dự định học ngành Ứng dụng sáng tạo đương đại (CCP) tại BUV và muốn ứng tuyển học bổng toàn phần. Em có 3 câu hỏi:

  • Em có khá nhiều sản phẩm đã thực hiện, vậy em có nên trình bày hết trong porfolio hay chỉ nên lựa chọn chắt lọc?
  • Em có thể nộp portfolio bản mềm được không hay cần phải là bản cứng như các giấy tờ khác?
  • Em có thể tham khảo portfolio của các ứng viên giành học bổng ở đâu không? (Huy, 18 tuổi, Đà Nẵng)

- Chị Võ Hồng Hạnh:

Chào Huy, ngành Ứng dụng sáng tạo đương đại xem xét hồ sơ năng lực như là một yếu tố vô cùng quan trọng để thể hiện năng lực sáng tạo, tư duy thẩm mỹ, sở thích và thế mạnh của ứng viên. Nếu em có nhiều sản phẩm đã thực hiện em nên lựa chọn tập hợp các tác phẩm sáng tạo thể hiện bản thân một cách tốt nhất, chứng minh vì sao em xứng đáng được lựa chọn cho vị trí quán quân học bổng. Quan trọng hơn cả là phải lựa chọn cách sắp xếp các sản phẩm của mình để truyền tải một câu chuyện xuyên suốt và ý tưởng sau đó. Như vậy, hội đồng xét tuyển mới có thể có được hình dung rõ nét nhất rằng em là ai, em đã tiến bộ và phát triển về khả năng và tư duy sáng tạo như thế nào.

Thay vì lựa chọn những sản phẩm rời rạc và thiếu liên kết, tôi khuyến khích em tập trung vào nội dung và ý tưởng, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Ý thứ hai, nhà trường chỉ chấp nhận portfolio bản cứng. Chúng tôi có mẫu tham khảo (template) trong trường hợp em cần hỗ trợ.

Cuối cùng, các bộ hồ sơ năng lực sáng tạo đều thuộc bản quyền của các ứng viên đã giành học bổng. Vì vậy, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, những bộ hồ sơ này sẽ không thể chia sẻ công khai. Tuy nhiên, nếu em có thể đến tham dự các ngày hội thông tin, ngày hội trải nghiệm tại BUV và trò chuyện trực tiếp với các anh chị sinh viên của ngành mình đang muốn theo học, em sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm cũng như tích lũy được kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.