Hội chợ làng nghề Việt Nam 2025: Giữ hồn Việt, hướng tới tăng trưởng xanh

GD&TĐ - Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm truyền thống mà còn khẳng định giá trị văn hóa, sức sống nông thôn mới

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025.

Đây là mục tiêu chính của Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025, khai mạc sáng 10/10, tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội tổ chức, quy tụ hàng trăm nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề trên cả nước.

Hội chợ diễn ra từ ngày 10-14/10 với khoảng 150 gian hàng, trưng bày trên 1.000m2 các sản phẩm tiêu biểu của làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chủ lực vùng miền và sản phẩm có chỉ dẫn địa lý.

Với chủ đề “Phát huy giá trị làng nghề Việt - Tăng trưởng xanh, hội nhập bền vững”, hội chợ năm nay hướng đến mục tiêu vừa bảo tồn bản sắc truyền thống, vừa thúc đẩy sản xuất thân thiện môi trường, gắn với nhu cầu của thị trường hiện đại.

lang-nghe-3.jpg
Khu trưng bày sản phẩm làng nghề với nhiều mặt hàng truyền thống từ nhiều địa phương.

Không gian hội chợ được thiết kế sinh động, tái hiện hình ảnh làng nghề đặc trưng như: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, thổ cẩm Tây Bắc…

Nhiều nghệ nhân trình diễn trực tiếp quy trình làm nghề, tạo nên điểm nhấn thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Khu vực “Không gian làng nghề Việt Nam” giới thiệu mô hình sản xuất xanh, giới thiệu sản phẩm sáng tạo, giúp các làng nghề tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, thương mại điện tử và xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và môi trường) nhấn mạnh: “Trong những năm qua, làng nghề và ngành nghề nông thôn Việt Nam có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận lớn hộ gia đình ở nông thôn, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới.”

Theo ông Dự, hiện cả nước có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, thu hút hàng triệu lao động, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, làng nghề cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới thiết kế và chú trọng tiêu chuẩn xanh - sạch - bền vững.

Hội chợ năm nay vì vậy không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn kết nối sản xuất với tiêu dùng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

anh-lang-nghe-5.jpg
Đại biểu đi thăm các gian hàng tại Khu trưng bày sản phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức các buổi tọa đàm, kết nối giao thương, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối.

Những hoạt động này góp phần giúp làng nghề Việt Nam không chỉ “giữ nghề” mà còn “sống được với nghề”, nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định vị thế hàng thủ công Việt trên thị trường quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ