Học viện Kỹ thuật Quân sự ký kết hợp tác với ĐH Bách khoa Hà Nội

GD&TĐ - Chiều 19/12, Học viện Kỹ thuật Quân sự ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ĐH Bách khoa Hà Nội, thời hạn 5 năm.

Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự và PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của cán bộ, giảng viên của hai đơn vị.
Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự và PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của cán bộ, giảng viên của hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho hay, nội dung hợp tác gồm các lĩnh vực như: tuyển sinh và đào tạo; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế.

“Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác tương xứng với tiềm năng, vị trí và nhu cầu của hai bên. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” – Trung tướng Lê Minh Thái bày tỏ.

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự với ĐH Bách khoa Hà Nội.

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự với ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cũng theo Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị. Từ đó, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và hội nhập quốc tế của đất nước.

Biên bản ghi nhớ hợp tác quy định những nội dung chung trong các lĩnh vực sẽ hợp tác. Từng nội dung hợp tác trong mỗi lĩnh vực, quyền sở hữu trí tuệ được hình thành từ việc hợp tác sẽ được thống nhất trong các thỏa thuận hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu, khả năng, mong muốn và lợi ích của hai bên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine thu hồi đầu đạn được cho là của tên lửa Kinzhal trong cuộc tấn công hồi năm 2024.

Kinzhal bị đánh chặn

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Iskander-M của Nga trong cuộc tấn công ngày 27 tháng 12.