Học sinh Yên Bái nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT nghỉ Tết 9 ngày, từ ngày 2/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019.

Các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở nghỉ Tết 14 ngày, từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 10/2/2019.

Thời gian nghỉ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhiều hơn đối với quy định chung (9 ngày) được tính vào thời gian nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nêu gương đón Tết an toàn, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Đồng thời lưu ý công tác  vận động học sinh ra lớp sau Tết; nắm chắc danh sách học sinh đi học không thường xuyên, số học sinh có nguy cơ bỏ học để phối hợp với gia đình học sinh trong việc vận động học sinh ra lớp và ngăn chặn những học sinh có nguy cơ bỏ học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc trực lãnh đạo và bảo vệ cơ quan, trường học trong các ngày nghỉ Tết; có các phương án hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản như phòng học bộ môn, phòng máy tính,... Tổ chức vệ sinh cơ quan, trường học, tạo môi trường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”. Treo cờ Tổ quốc đúng thời gian quy định.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia Tết trồng cây theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi du xuân, lễ hội trong giờ hành chính, ngày làm việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.