Học sinh vùng thấp trũng ở Quảng Trị nghỉ học do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lớn 2 ngày qua khiến nước tràn vào khuôn viên, nhiều trường ở vùng thấp trũng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phải cho học sinh nghỉ học.

Điểm trường THCS tại Trường TH&THCS Hải Hòa ngập sâu, có nơi từ 50-60cm.
Điểm trường THCS tại Trường TH&THCS Hải Hòa ngập sâu, có nơi từ 50-60cm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, học sinh khối tiểu học tại Trường TH&THCS Hải Tân nghỉ học 3 ngày nay, còn khối THCS nghỉ học từ hôm qua (12/10).

Thầy giáo Hoàng Văn Quốc - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hải Tân cho biết, sáng nay mực nước ở sân trường chỉ 20cm, nhưng các khu dân cư nơi các em ở nước ngập sâu, mưa kéo dài nên nhà trường quyết định cho các em nghỉ học.

Giáo viên trường mầm non Hải Tân kê cao bàn ghế đề phòng bị ngập.

Giáo viên trường mầm non Hải Tân kê cao bàn ghế đề phòng bị ngập.

Theo thầy Quốc, Trường TH&THCS Hải Tân có 3 điểm trường: một điểm tiểu học ở thôn Văn Quỹ; tại thôn Câu Hà có 2 điểm Tiểu học và THCS; cùng điểm trường trung tâm xã. Trong đó, điểm trường THCS Hải Tân do nền đất thấp nên nước tràn vào sân trường khoảng 20 cm.

Nước ngập sân trường ở Trường TH&THCS Hải Tân.

Nước ngập sân trường ở Trường TH&THCS Hải Tân.

“Do trường nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nên đã có kinh nghiệm phòng chống nhiều năm. Do đó, khi nắm bắt thông tin mưa lớn, nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên kê cao bàn ghế, dụng cụ học tập và các trang thiết bị khác lên cao, đề phòng nước dâng lên. Tùy theo diễn biến thời tiết, nếu mưa giảm, nước rút thì sẽ cho học sinh đi học trở lại”, thầy Quốc cho hay.

Nhà trường chủ động ứng phó với mưa lũ.

Nhà trường chủ động ứng phó với mưa lũ.

Tại Trường TH&THCS Hải Hòa, nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ chiều 12/10.

Nước ngập sân trường TH&THCS Hải Hòa, học sinh phải nghỉ học.

Nước ngập sân trường TH&THCS Hải Hòa, học sinh phải nghỉ học.

Thầy giáo Trương Văn Mẫu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nước mới ngập sân trường điểm THCS, điểm sâu nhất từ 50-60 cm và đang có chiều hướng dâng lên. Nếu mưa to thì tối nay sẽ có nguy cơ ngập các phòng học.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng, đến sáng nay toàn huyện có 75 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lớn, khiến hơn 2.000 học sinh (khối mầm non, Tiểu học và THCS) các trường phải nghỉ học.

Trong đó, các điểm trường vùng thấp trũng bị ảnh hưởng phải cho học sinh nghỉ học: Trường Mầm non Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thiện, Hải Thành; Trường TH&THCS Hải Chánh, Hải Tân, Hải Hòa, Thiện Thành...

Trường mầm non Thiện Thành kê bàn ghế, dụng cụ dạy học.

Trường mầm non Thiện Thành kê bàn ghế, dụng cụ dạy học.

Tại một số điểm trường, do nước tràn vào sân trường từ 20-60 cm. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên, các trường đã cho học sinh nghỉ học.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có công văn gửi các đơn vị, trường học yêu cầu theo dõi, ứng phó với tình hình mưa lũ.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, trường học; Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động nắm tình hình thực tế mưa lũ trên địa bàn, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, khu vực qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt cục bộ để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Tùy theo diễn biến mưa lũ và điều kiện thực tế tại cơ sở, thủ trưởng các đơn vị cho học sinh nghỉ học trong trường hợp không bảo đảm an toàn cho học sinh. Chủ động thông báo cho học sinh trở lại trường khi tình hình mưa lũ không còn diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ