Học sinh vùng Đất mũi háo hức trở lại trường sau Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Háo hức, phấn khởi, vui tươi... đó là tâm trạng chung của thầy, trò vùng Đất mũi Cà Mau trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giờ học của cô trò Trường TH Nguyễn Tạo (TP Cà Mau).
Giờ học của cô trò Trường TH Nguyễn Tạo (TP Cà Mau).

6 giờ 30 phút ngày 19/2, cô Trịnh Thị Hoài, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tạo (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã có mặt tại lớp để chuẩn bị đón các em lớp 1C do cô chủ nhiệm.

Cô Hoài rất vui vì các em đến lớp trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết khá đầy đủ. “Cảm giác đón học sinh trở lại trường như đón những đứa con của mình đi chơi xa mới về nhà”, cô Hoài chia sẻ.

Cô Trịnh Thị Hoài đón học sinh vào lớp.
Cô Trịnh Thị Hoài đón học sinh vào lớp.

Em Nguyễn Khả Trúc Quỳnh, học sinh lớp 5E, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo cho biết rất nôn nóng, háo hức trở lại trường sau Tết để được gặp thầy cô, bạn bè. Em chủ động thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cặp sách mà không cần cha, mẹ đánh thức.

Điều đặc biệt của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tạo trong ngày đầu trở lại trường sau Tết là trên tay mỗi em đều mang theo một túi đựng vỏ lon bia, nước ngọt để đóng góp vào Quỹ kế hoạch nhỏ của trường hỗ trợ các bạn học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là phong trào do trường phát động hàng năm.

Bạn bè vui vẻ gặp lại nhau sau Tết.

Bạn bè vui vẻ gặp lại nhau sau Tết.

Các em học sinh mang theo vỏ lon đến trường để gây quỹ.

Các em học sinh mang theo vỏ lon đến trường để gây quỹ.

Ở cấp học lớn hơn, thầy trò gặp lại nhau sau Tết cũng vui tươi không kém. Em Võ Huỳnh Ngọc Hân, học sinh lớp 12T1, Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) chia sẻ: Những ngày Tết không có cơ hội gặp được tất cả bạn bè, thầy cô nên hôm nay gặp lại em rất vui, phấn khởi và gởi đến thầy cô, bạn bè lời chúc năm mới tốt đẹp.

Học sinh Trường THPT Cà Mau trở lại trường sau Tết.
Học sinh Trường THPT Cà Mau trở lại trường sau Tết.

Đối với cấp học mầm non, việc học sinh trở lại trường sau Tết có vẻ khó khăn hơn. Cô Trần Diệu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca (TP Cà Mau) cho biết: "Nắm bắt tâm lý các em còn nhỏ sau khi nghỉ Tết dài ngày có phần chậm trễ khi đi học trở lại. Nên nhà trường đã gởi tin nhắn động viên phụ huynh cố gắng cho con trở lại trường đúng ngày, đúng giờ. Bên cạnh đó, khi các em đến trường, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt, trang bị thêm đồ dùng, dụng cụ học tập vui chơi để tạo cho các em niềm vui, hứng thú khi đến trường".

Giờ sinh hoạt của cô trò Trường mẫu giáo Sơn Ca.
Giờ sinh hoạt của cô trò Trường mẫu giáo Sơn Ca.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 22 nghìn học sinh. Để các em học sinh trở lại trường học tập thuận lợi sau Tết, trước đó các điểm trường đã tập hợp giáo viên đến vệ sinh trường, lớp.

Trong ngày học đầu tiên, các lớp học đều dành từ 15 đến 30 phút để thầy - trò chúc Tết, sinh hoạt, lặp lại nền nếp, đồng thời động viên nhau phấn đấu dạy và học tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ