Học sinh Cà Mau hào hứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương cho học sinh THCS cấp tỉnh Cà Mau vừa tổ chức trao giải.

Các em HS tham gia Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương.
Các em HS tham gia Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương.

Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương cho học sinh THCS cấp tỉnh năm 2023 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau chủ trì. Đây là năm đầu tiên Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở GD&ĐTtổ chức thành công Cuộc thi “tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương”.

Tham gia cuộc thi là học sinh các trường THCS của 6 huyện ven biển thuộc tỉnh Cà Mau: Đầm Dơi, Phú Tân, Trần Văn Thời, Năm Căn, U Minh và Ngọc Hiển. Kết quả, về cá nhân, có 12 thí sinh đạt giải, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích ở 2 loại hình: vẽ tranh và tự luận. Trong đó, 2 giải nhất được trao cho thí sinh Cao Hoa Lợi, lớp 9A1, Trường THCS Vồ Dơi, huyện Trần Văn Thời (Tự luận) và thí sinh Vương Ngọc Ngân, lớp 9C, Trường THCS Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (Vẽ tranh).

Đối giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi; giải nhì thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Phú Tân; đồng giải ba thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời và Năm Căn, các huyện còn lại đạt giải khuyến khích.

Cuộc thi tìm hiểu về rác thải nhựa đại dương, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, cộng đồng dân cư ven biển về rác thải nhựa đại dương; tác hại của rác thải nhựa đại dương ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và đặc biệt là tác hại đến sức khỏe con người. Qua đó, ngăn ngừa việc xả thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và hoạt động trên biển, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi, phát triển các hệ sinh thái biển.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh THCS trên địa bàn các huyện ven biển. Các tác phẩm tham gia dự thi do các em tự sáng tác, theo nội dung, chủ đề. Các tác phẩm đã thể hiện được ý tưởng, suy nghĩ và hành động của mình trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và đảo...

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.