Học sinh vùng cao Yên Bái hào hứng tựu trường

GD&TĐ - Ngày 1/9, hơn 216.000 học sinh 463 cơ sở giáo dục tỉnh Yên Bái đã tựu trường, chuẩn bị những hoạt động cho ngày khai giảng năm học mới 2020-2021.

Phụ huynh người Thái đưa con đi tựu trường trong ngày 1/9. Ảnh: Việt Hà
Phụ huynh người Thái đưa con đi tựu trường trong ngày 1/9. Ảnh: Việt Hà
Tại Thị xã Nghĩa Lộ, từ rất sớm, 7 giờ sáng, phụ huynh của trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong đã đưa con đi tựu trường. Ảnh: Việt Hà
Tại Thị xã Nghĩa Lộ, từ rất sớm, 7 giờ sáng, phụ huynh của trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong đã đưa con đi tựu trường. Ảnh: Việt Hà
Trẻ được đo thân nhiệt.... Ảnh: Việt Hà
Trẻ được đo thân nhiệt.... Ảnh: Việt Hà
.... và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Việt Hà
.... và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Việt Hà
Phụ huynh Hà Thị Trang, dân tộc Thái đang căn dặn con trước lúc vào lớp. Ảnh: Việt Hà
Phụ huynh Hà Thị Trang, dân tộc Thái đang căn dặn con trước lúc vào lớp.
Ảnh: Việt Hà
Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Lê Hồng Phong hướng dẫn học sinh vệ sinh khu vực nhà lớp học trong ngày tựu trường. Ảnh: Việt Hà
Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Lê Hồng Phong hướng dẫn học sinh vệ sinh khu vực nhà lớp học trong ngày tựu trường. Ảnh: Việt Hà
Tại Trường Tiểu học Phúc Sơn, trong ngày tựu trường 1/9, các mẹ người Thái nô nức đưa con đến trường, vui như ngày hội. Ảnh: Việt Hà
Tại Trường Tiểu học Phúc Sơn, trong ngày tựu trường 1/9, các mẹ người Thái nô nức đưa con đến trường, vui như ngày hội. Ảnh: Việt Hà
Nhiều gia đình nhà ở xa, các em phải ở bán trú tại trường, bịn rịn không muốn xa bố mẹ, cô giáo phải đón và dỗ dành các em. Ảnh: Việt Hà
Nhiều gia đình nhà ở xa, các em phải ở bán trú tại trường, bịn rịn không muốn xa bố mẹ, cô giáo phải đón và dỗ dành các em. Ảnh: Việt Hà
Các mẹ đang cùng các con nhận phòng ở bán trú....
Các mẹ đang cùng các con nhận phòng ở bán trú.... 
... và hướng dẫn trẻ gập chăn màn, ga gối ngăn nắp như ở nhà. Ảnh: Việt Hà
... và hướng dẫn trẻ gập chăn màn, ga gối ngăn nắp như ở nhà. Ảnh: Việt Hà
Tại trường Tiểu học Phúc Sơn, có khoảng 40 em nhỏ từ lớp 1- lớp 3 ở bán trú; Trong ngày tựu trường, các em nhỏ được các chị lớp lớn và đội cờ đỏ đón, hướng dẫn làm quen với bán trú đời sống bán trú tại trường. Ảnh: Việt Hà
Tại trường Tiểu học Phúc Sơn, có khoảng 40 em nhỏ từ lớp 1- lớp 3 ở bán trú; Trong ngày tựu trường, các em nhỏ được các chị lớp lớn và đội cờ đỏ đón, hướng dẫn làm quen với bán trú đời sống bán trú tại trường. Ảnh: Việt Hà
Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Sơn đang hướng dẫn đội trống luyện nhịp để chuẩn bị khai giảng. Anh: Việt Hà
Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Sơn đang hướng dẫn đội trống luyện nhịp để chuẩn bị khai giảng. Anh: Việt Hà
Trong ngày tựu trường, trẻ lớp 1 được hướng dẫn để diễu hành khối đầu cấp trong lễ khai giảng. Ảnh: Việt Hà
Trong ngày tựu trường, trẻ lớp 1 được hướng dẫn để diễu hành khối đầu cấp trong lễ khai giảng. Ảnh: Việt Hà
Các cô nắn từng cử chỉ cho các con. Ảnh: Việt Hà
Các cô nắn từng cử chỉ cho các con. Ảnh: Việt Hà
Trong lớp học, cô giáo hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Việt Hà
Trong lớp học, cô giáo hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Việt Hà
Sau khi ổn định, các em được đọc sách, truyện thiếu nhi, làm quen với không khí trường, lớp học sau kỳ nghỉ. Ảnh: Việt Hà
Sau khi ổn định, các em được đọc sách, truyện thiếu nhi, làm quen với không khí trường, lớp học sau kỳ nghỉ. Ảnh: Việt Hà
Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Miền Tây, học sinh đang kê lại bàn ghế trong lớp học. Ảnh: Việt Hà
Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Miền Tây, học sinh đang kê lại bàn ghế trong lớp học. Ảnh: Việt Hà
Hơn 400 học sinh của trường đều đã được phụ huynh đưa đến trường trong ngày 1/9 để nhận lớp, phòng ở bán trú. Ảnh: Việt Hà
Hơn 400 học sinh của trường đều đã được phụ huynh đưa đến trường trong ngày 1/9 để nhận lớp, phòng ở bán trú. Ảnh: Việt Hà
Các phụ huynh học sinh hết sức yên tâm gửi gắm con em mình vào trường nội trú với đời sống nội trú, bếp ăn và việc học của trẻ được đảm bảo. Ảnh: Việt Hà
Các phụ huynh học sinh hết sức yên tâm gửi gắm con em mình vào trường nội trú với đời sống nội trú, bếp ăn và việc học của trẻ được đảm bảo. Ảnh: Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.