Học sinh Việt Yên rửa tay bằng nước xà phòng mỗi khi đến trường để phòng dịch

GD&TĐ - Việc rửa tay bằng nước xà phòng sẽ được triển khai và duy trì trong mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên trong suốt quá trình học sinh học tập tại trường...

Học sinh trường THCS Hoàng Ninh bên những bồn rửa tay với xà phòng và nước sạch.
Học sinh trường THCS Hoàng Ninh bên những bồn rửa tay với xà phòng và nước sạch.

Đó là chia sẻ của cô Lê Thu Hà - Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về một trong những biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

Theo cô Hà, những năm học vừa qua Ban Giám hiệu Nhà trường dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có đầu tư mới nhiều bồn rửa tay cho học sinh.

Trước đó, Trường THCS Hoàng Ninh được trưng dụng làm khu cách ly khi tình hình dịch Covid-19 tại địa phương có diễn biến phức tạp. Đến ngày 9/7/2021, sau khi được bàn giao lại thì Ban Giám hiệu nhà trường đã vận động xã hội hóa bổ sung thêm 2 bồn rửa tay di động tại khu vực cổng trường.

Đồng thời, tuyên truyền và yêu cầu tất cả các học sinh ngay khi đến trường sẽ phải rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp học. Cùng với đó, hai khu rửa tay được nhà trường bố trí tại hai bên để học sinh trong các giờ giáo dục thể chất (thể dục) và các giờ giải lao gữa các tiết học.

Học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng.
Học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng.

Không chỉ vậy, nhà trường vừa tuyên truyền, vừa vận dụng “sổ tay chung sống an toàn với Covid-19”, từ đó, triển khai hàng loạt các hoạt động, quy trình đối với giáo viên và các em học sinh khi đến trường. 

Mục tiêu của nhà trường không phải chỉ dừng lại ở việc yêu cầu các em học sinh tuân thủ các quy định về an toàn dịch bệnh mà hướng đến việc “phòng chống dịch bệnh là thói quen của học sinh”. Có như vậy, mới đảm bảo được một môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nhờ sự chuẩn bị và linh hoạt phương án phòng dịch Covid-19, Trường THCS Hoàng Ninh dù trước đó có đến 5 học sinh là F0 nhưng từ đầu năm học 2021-2022, học sinh của trường đến trường học đảm bảo sĩ số và chất lượng. Toàn trường chỉ có 1 học sinh phải học trực tuyến do đang thực hiện cách ly tập trung tại TP Bắc Ninh.

"Việc rửa tay bằng nước xà phòng sẽ được triển khai và duy trì trong mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên trong suốt quá trình học... Hiện công tác dạy và học ở trường được triển khai tốt, học sinh đi học thực hiện nghiêm 5K.", cô Hà chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ