Diễn ra từ ngày 7 - 9/2, Cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á (YTAC) năm 2025 là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh Châu Á, do Eduwel kết hợp cùng Văn phòng giáo dục Quận Samarahan (bang Sarawak) tổ chức, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia.
Tại Việt Nam, KDI Education là đối tác chính thức từ năm 2025. Cuộc thi năm nay quy tụ 144 đội đến từ nhiều quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Các thí sinh đã trình bày các dự án sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.
![Học sinh Việt Nam tự tin thuyết trình dự án với thành viên ban giám khảo. minister.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c23457cb254b55a31ba400b22d71f0431a2ccf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/minister.jpg)
![Học sinh Việt Nam thuyết trình dự án với ban giám khảo và bạn bè quốc tế. ytac-1-1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c2343f2dffe5d89924faca5b192fdaef9b42cf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/ytac-1-1.jpg)
Hành trình đến với YTAC 2025 của đoàn Việt Nam là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ lên ý tưởng, phát triển dự án đến rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Các đội thi đã thể hiện sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Tại vòng quốc tế, Việt Nam có 4 đội tham gia với 2 nội dung: Inno -Tech Secondary và Inno -Tech Primary. Ở bảng Inno-Secondary, các đội thi Việt Nam gây ấn tượng mạnh với những giải pháp công nghệ tiên tiến, thể hiện tư duy đột phá.
![gold-1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c2347fa2657e6c46483707ef7efeaabc3e60a8904041fc31274acb4faf5c0a71469e/gold-1.jpg)
![gold-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c23457b01828f6d0915f7136027aee86c055a8904041fc31274acb4faf5c0a71469e/gold-2.jpg)
Kết quả chung cuộc, 2 Huy chương Vàng thuộc về: nhóm học sinh Vũ Quang Anh, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Việt Hưng đến từ Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội) với dự án “Arfiticial Intelligence - Based Sign Language Dictionary”; nhóm học sinh Võ Đăng Tuệ, Đồng Ánh Sơn, Lê Văn Nam Khánh đến từ Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai) với dự án “Website For Analyzing And Detecting Scams On Digital Platforms”.
![silver-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c234a9d8baad5abae201f39c93d2e97aa427cf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/silver-2.jpg)
![silver-1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c234d3faf7eca44ff8518f115ddec5f022c1cf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/silver-1.jpg)
2 Huy chương Bạc thuộc về các dự án: “Children’s Computer Monitoring System” của nhóm học sinh Đỗ Đức Bình An, Nguyễn Hữu Tuấn, Đồng Ánh Linh đến từ Trường TH, THCS, THPT Sao Việt (Gia Lai); dự án “Emotion Learning Program For Kids With Autims, Apply Artificial Intelligence” của nhóm học sinh Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Gia Phương Minh, Lê Quang Minh đến từ Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội).
Thành tích lần này tại YTAC 2025 khẳng định năng lực của các em và chất lượng đào tạo STEM trong nước. Với sự đam mê, sáng tạo và nỗ lực, học sinh Việt có thể cạnh tranh với bạn bè quốc tế ở các sân chơi sáng tạo, công nghệ. Sự kiện này cũng mở ra nhiều cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Đây là bước đệm quan trọng để các em tiếp tục theo đuổi đam mê, hướng đến những thành công lớn hơn trong tương lai.