Tuy nhiên, phụ huynh đã coi đây là giải pháp an toàn để con cái học hành bình thường.
Ngày khai giảng 1/9 tại Ukraine năm nay tiếp tục ghi dấu hình ảnh đặc biệt: Trẻ em Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này, đã bước vào năm học mới trong những ngôi trường dưới lòng đất. Sau ba năm học tập gián đoạn bởi chiến tranh, nhiều phụ huynh coi đây là giải pháp duy nhất để con cái họ có thể học hành tương đối bình thường.
Ukraine chính thức khai giảng năm học mới từ ngày 1/9. Tại thành phố Kharkiv, hơn 17 nghìn học sinh sẽ học tại 7 trường học ngầm, trong đó một số nằm sâu 3 tầng dưới mặt đất. Chính quyền thành phố cho biết 3 cơ sở khác sẽ sớm được đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, 6 ga tàu điện ngầm sẽ được cải tạo thành lớp học, tạo môi trường an toàn cho hàng nghìn học sinh Ukraine. Thị trưởng thành phố, ông Ihor Terekhov, khẳng định các trường học ngầm là lựa chọn quan trọng nhất để duy trì giáo dục trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột Ukraine - Nga. Ông cho biết một ngôi trường tại quận Nova Saltivka đã đón 1,5 nghìn học sinh trong ngày đầu năm học, cho thấy nhu cầu lớn của cộng đồng.
Đối với các gia đình, trường học dưới lòng đất là mô hình cần thiết. Cô Anastasia Pochergina, mẹ của một học sinh lớp Một, chia sẻ: “Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi biết con mình đang ngồi trong lớp học được coi là sâu nhất Kharkiv. Niềm vui đơn giản là con có thể đến trường như bao đứa trẻ khác, dù cuộc sống thường nhật vẫn còn xa vời”.
Các lớp học ngầm được trang bị bàn ghế, thư viện, nhà thi đấu và khu cung cấp thực phẩm. Trẻ em tham gia các hoạt động vẽ tranh, ca hát, chơi thể thao và bắt đầu làm quen với bạn bè mới.
Đến cuối năm 2025, khoảng 200 trường học ngầm sẽ được xây dựng trên khắp Ukraine. Các dự án trải rộng tại Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Chernihiv và Sumy. Một số trường có quy mô lên tới một nghìn học sinh, được xây dựng chỉ trong vòng nửa năm.
Đây là phản ứng cấp bách trước thực trạng hơn 4 nghìn cơ sở giáo dục đã bị phá hủy hoặc hư hại. Cho đến nay, hơn 1,3 nghìn cơ sở đã được khôi phục và hàng trăm cơ sở khác đang trong quá trình tái thiết.
Bên cạnh cơ sở vật chất, Chính phủ Ukraine còn chú trọng cải thiện chất lượng bữa ăn học đường. Dinh dưỡng đầy đủ, điều kiện học tập lành mạnh được coi là yếu tố cần thiết để trẻ em có thể phát triển trong thời chiến.
Song song với việc xây trường, nhiều chương trình gắn kết cộng đồng cũng được triển khai. Một trong số đó là giải đấu thể thao toàn quốc “Shoulder to Shoulder: All-Ukraine School Leagues”, thu hút hơn 700 nghìn học sinh từ 9 nghìn trường tham gia. Khoảng 40 nghìn đội thi đấu ở bảy môn thể thao khác nhau.
Chính phủ Ukraine coi việc phát triển các trường học dưới lòng đất là một trụ cột trong chiến lược phục hồi đất nước. Tại diễn đàn “Giáo dục cho một Ukraine mới”, Phó Thủ tướng Tái thiết, ông Oleksii Kuleba, khẳng định: “Trong các chuyến công tác của tôi, nhu cầu đầu tiên mà người dân chia sẻ chính là ‘khôi phục trường học’. Khi còn trường học thì cộng đồng còn tồn tại, bởi nơi ấy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn tạo nên sự gắn kết và hy vọng”.